Mỹ tuyên bố không tham gia sáng kiến tiếp cận bình đẳng vaccine do WHO đề xuất

Chính quyền Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ không tham gia quá trình phát triển, sản xuất và tiếp cận bình đẳng vaccine ngừa COVID-19 do nước này không muốn làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Sáng kiến "Thuận lợi tiếp cận vaccine COVID-19 trên phạm vi toàn cầu" (COVAX) do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Liên minh Đổi mới sáng tạo Sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI) và Liên minh Vaccine Gavi đề xuất đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ 172 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Tuy nhiên mới đây, chính quyền Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẽ không tham gia quá trình phát triển, sản xuất và tiếp cận bình đẳng vaccine ngừa COVID-19 theo sáng kiến COVAX do Mỹ không muốn làm việc với Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

Phát ngôn viên của Nhà Trắng Judd Deere cho biết: “Nước Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh cùng với các đối tác quốc tế trong việc tìm ra giải pháp đánh bại loại virus này, nhưng chúng tôi sẽ không chịu hạn chế bởi các tổ chức đa phương có liên quan tới Tổ chức Y tế Thế giới và Trung Quốc.”

Trả lời truyền thông, Bộ trưởng Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Alex Azar cho biết chính quyền Mỹ có quan tâm tới một số khía cạnh của COVAX tuy nhiên những bất đồng ý kiến giữa các quan chức và sự tin tưởng lớn vào quá trình nghiên cứu vaccine của nước này đã đưa tới quyết định cuối cùng nêu trên.

Ảnh minh họa: Đảm bảo nguồn vaccine là mối quan tâm của tất các quốc gia trên thế giới. (Ảnh: AFP)

Ảnh minh họa: Đảm bảo nguồn vaccine là mối quan tâm của tất các quốc gia trên thế giới. (Ảnh: AFP)

Sáng kiến COVAX do Tổ chức Y tế Thế giới đề ra nhằm mục đích tăng tốc độ phát triển vaccine và đảm bảo phân phối vaccine bình đẳng giữa các quốc gia và khu vực trên thế giới đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ các quốc gia và tổ chức trên thế giới bao gồm cả các đồng minh truyền thống của Mỹ như Nhật Bản, Đức và Liên minh Châu Âu.

Hôm thứ Hai (ngày 31/8) , Ủy ban châu Âu đã thông báo Liên minh châu Âu sẽ đóng góp 400 triệu euro nhằm hỗ trợ mục tiêu mua 2 tỉ liều vaccine và phân phối bình đẳng trên toàn cầu theo sáng kiến COVAX. Trong cùng ngày, Tổng giám đốc của Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom cũng cho biết Đức đã chính thức trở thành thành viên của COVAX.

Trần Bảo Sơn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-gioi/my-tuyen-bo-khong-tham-gia-sang-kien-tiep-can-binh-dang-vaccine-do-who-de-xuat-1715445.tpo