Mỹ tuyên bố rút khỏi 2 hiệp ước quốc tế

Cố vấn an ninh Mỹ John Bolton mới đây đưa ra tuyên bố rút khỏi 2 hiệp ước quốc tế sau khi Iran và Palestine đặt câu hỏi về các chính sách đối ngoại của nước này với Tòa án quốc tế.

Cố vấn an ninh John Bolton. Ảnh: Reuters

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Tòa án quốc tế đưa ra phán quyết có lợi cho Tehran, rằng những chính sách trừng phạt dự kiến được áp dụng trong tháng sau của Mỹ không thể ảnh hưởng tới các hoạt động cứu trợ nhân đạo và an ninh hàng không.

Trước đó, Mỹ cũng đã rút khỏi Hiệp ước hữu nghị ký kết năm 1955, 24 năm trước khi cuộc kháng chiến Iran diễn ra khiến tình thế thay đổi.

Phát biểu họp báo tại Nhà Trắng, ông Bolton nói: "Bước đi này liên quan tới việc cái gọi là Nhà nước Palestine kiện Mỹ, thách thức quyết định của chúng tôi di dời Đại sứ quán từ Tel Aviv sang Jerusalem."

"Tôi muốn nhấn mạnh Mỹ vẫn là một bên của Công ước Vienna về Quan hệ Ngoại giao, và chúng tôi hy vọng tất cả các bên tuân thủ nghĩa vụ quốc tế được quy định trong văn kiện này," ông Bolton nhấn mạnh.

Trong 2 năm cầm quyền, ông Trump đã rút ra khỏi thỏa thuận Iran, rút khỏi thỏa thuận khí hậu toàn cầu, rút khỏi Cơ quan văn hóa LHQ và đe dọa các đồng minh NATO rằng Mỹ cũng có thể rút lui nếu các nước này không tăng ngân sách quốc phòng.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/thoi-su/quoc-te/my-tuyen-bo-rut-khoi-2-hiep-uoc-quoc-te-45977