Mỹ tuyên bố sẽ có đòn 'phủ đầu' nếu binh sĩ của mình bị Iran đe dọa

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper cho biết Washington sẽ phản ứng và có hành động phủ đầu để bảo vệ nhân sự ở Iraq.

Chiến cơ của liên quân Mỹ.

Chiến cơ của liên quân Mỹ.

“TT Trump cam kết bảo vệ lợi ích, nhân sự, bạn bè của chúng tôi trong khu vực và tất nhiên, sẽ đứng lên chống lại Iran và ngăn chặn hành vi xấu của Iran. Chúng tôi sẽ phản ứng hoặc có hành động phủ đầu khi cần thiết để đảm bảo bảo vệ được những lợi ích đó” – ông Esper nói với kênh truyền hình Fox.

Ông chủ Lầu năm góc cho rằng Washington dự đoán sẽ có thêm các cuộc tấn công từ các nhóm do “Iran hậu thuẫn” và cho biết họ sẽ “hối tiếc vì điều này”.

“Hành vi khiêu khích đã diễn ra hàng tháng… Do đó tôi cho rằng họ có thể làm điều gì đó. Họ sẽ hối tiếc vì điều này. Chúng tôi đã sẵn sàng để tự về và ngăn chặn những hành vi xấu xa hơn từ những nhóm này, tất cả đều được Iran tài trợ, chỉ đạo và hỗ trợ các nguồn lực” – ông Esper nói với các phóng viên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ nói thêm rằng Lầu năm góc sẽ tiếp tục tăng cường lực lượng trong khu vực để bảo vệ “các nhà ngoại giao hoặc công dân, quân nhân Mỹ”.

“Đồng thời, tôi biết Ngoại trưởng Mike Pompeo đang làm việc tích cực để nói chuyện với các đồng minh và đối tác của chúng tôi, dù họ ở trong khu vực hay xa hơn, nhằm tạo dựng sự ủng hộ về chính trị cho việc mà chúng tôi đang làm” – ông Esper nói thêm và kêu gọi cộng đồng quốc tế lên tiếng phản đối hành vi của Iran, giúp Mỹ thực hiện chiến dịch gây áp lực tối đa.

Lực lượng Hashd al-Shabi (còn được gọi là Popular Mobilisation) cho biết những người ủng hộ của họ đã tấn công Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad sau khi hàng chục chiến binh của họ bị sát hại trong các cuộc tấn công của Mỹ. Mỹ cho biết sẽ gửi thêm quân tới Baghdad.

TT và Thủ tướng Iraq đã lên án cuộc bao vây Đại sứ quán Mỹ. Ngoại trưởng Pompeo cho rằng không có ai bị thương trong cuộc tấn công trên và Mỹ không có kế hoạch sơ tán nhân sự khỏi nơi này. Lầu năm góc cũng đã phái thủy quân lục chiến để đảm bảo an toàn cho các nhà ngoại giao Mỹ.

Ngày 31/12/2019, Bộ Ngoại giao Iran đã bác bỏ những cáo buộc “trống rỗng” của Washington cho rằng Tehran dàn dựng cuộc tấn công vào Đại sứ quán Mỹ ở Iraq. Bộ này cũng kêu gọi Washington từ bỏ những “chính sách phá hoại” của mình ở Trung Đông.

Theo Sputnik

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-tuyen-bo-se-co-don-phu-dau-neu-binh-si-cua-minh-bi-iran-de-doa-4056611-d.html