Mỹ tuyên bố sẽ làm mọi thứ cần thiết giải quyết căng thẳng Hàn - Nhật

Ngày 17-7, tân Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell khẳng định, Washington 'sẽ làm mọi thứ có thể' nhằm giúp hạ nhiệt bất đồng kinh tế và chính trị giữa hai nước đồng minh là Hàn, Nhật.

Ngày 17-7, tân Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell khẳng định, Washington “sẽ làm mọi thứ có thể” nhằm giúp hạ nhiệt bất đồng kinh tế và chính trị giữa hai nước đồng minh là Hàn, Nhật.

Ông Stilwell hiện đang có mặt ở Seoul, trong khuôn khổ chuyến thăm 3 ngày (16 đến 18-7) sau khi dừng chân tại Nhật Bản và Philippines. Washington lâu nay ngần ngại trong việc can thiệp vào tranh chấp Hàn-Nhật, và ông Stilwell cũng không nêu rõ liệu Mỹ sẽ thực hiện bước đi nào để giúp giải quyết tranh cãi trên. Kể từ ngày 4-7, chính phủ Nhật Bản đã siết chặt các quy định xuất khẩu nguyên liệu công nghệ cao được sử dụng trong sản xuất điện thoại thông minh và chip sang thị trường Hàn Quốc. Theo đó, các Cty Nhật Bản sẽ phải nộp đơn xin giấy phép cho từng hợp đồng xuất khẩu 3 mặt hàng hóa chất nêu trên sang Hàn Quốc.

T.NGUYÊN

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_209534_my-tuyen-bo-se-lam-moi-thu-can-thiet-giai-quyet-ca.aspx