Mỹ ủng hộ Philippines phản đối lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông

Mỹ lên tiếng ủng hộ Philippines phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của Trung Quốc (TQ) ở Biển Đông.

Theo hãng tin AFP, Mỹ ngày 2-6 đã lên tiếng ủng hộ Philippines phản đối lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương do Trung Quốc (TQ) áp đặt ở Biển Đông.

Bộ Ngoại giao Mỹ khi lên tiếng ủng hộ Philippines đã viện dẫn phán quyết của Tòa Trọng tài quốc tế năm 2016, cũng như Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) năm 1982.

Ngư dân Philippines quan sát tàu Cảnh sát biển Trung Quốc tuần tra gần bãi cạn Scarborough. Ảnh: REUTERS

Ngư dân Philippines quan sát tàu Cảnh sát biển Trung Quốc tuần tra gần bãi cạn Scarborough. Ảnh: REUTERS

"Lệnh cấm đánh bắt cá đơn phương của TQ ở Biển Đông không phù hợp với phán quyết của Tòa Trọng tài năm 2016 và luật pháp quốc tế. Chúng tôi kêu gọi TQ tuân thủ các nghĩa vụ của mình theo luật pháp quốc tế" - phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ - ông Ned Price viết trên Twitter.

Trước đó, vào ngày 31-5, Philippines đã gửi công hàm phản đối việc TQ đơn phương tuyên bố lệnh cấm đánh bắt cá ở Biển Đông và triệu tập đại sứ TQ tại Manila để phản đối vụ tàu hải cảnh Bắc Kinh quấy rối tàu nghiên cứu hàng hải trong vùng biển phía tây Philippines.

DƯƠNG KHANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/my-ung-ho-philippines-phan-doi-lenh-cam-danh-bat-ca-cua-trung-quoc-o-bien-dong-post682950.html