Mỹ và A-rập Xê-út triển khai hợp đồng vũ khí

Theo Reuters và TTXVN, ngày 28-11, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Nhà trắng vẫn triển khai hợp đồng cung cấp hệ thống phòng thủ tên lửa trị giá 15 tỷ USD cho A-rập Xê-út, bất chấp lời kêu gọi từ Quốc hội Mỹ về các biện pháp mạnh tay đối với A-rập Xê-út liên quan vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Theo đó, các quan chức Mỹ và A-rập Xê-út đã ký kết các giấy tờ, hợp thức hóa các điều khoản để A-rập Xê-út mua 44 bệ phóng, tên lửa và các thiết bị liên quan thuộc Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ.

Hệ thống THAAD mà A-rập Xê-út mua của Mỹ. Ảnh ROI-TƠ

* Cùng ngày, Thượng viện Mỹ nhất trí tuần tới tiến hành thảo luận dự thảo nghị quyết về ngừng hỗ trợ chiến dịch quân sự do A-rập Xê-út dẫn đầu tại Yemen. Ðây là dấu hiệu thể hiện thái độ kiên quyết của các nghị sĩ Mỹ đối với vai trò của A-rập Xê-út trong vụ sát hại nhà báo Jamal Khashoggi, giáng đòn mạnh vào chính quyền Tổng thống Donald Trump vốn duy trì quan điểm Riyadh là đồng minh quan trọng của Washington.

* Trong khi đó, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo nêu rõ, hiện không có bằng chứng trực tiếp liên quan nghi vấn Thái tử A-rập Xê-út Mohammad bin Salman ra lệnh giết hại nhà báo Khashoggi. Ông Pompeo nhấn mạnh, qua nghiên cứu kỹ lưỡng những thông tin tình báo và không thấy có mối liên hệ nào giữa nhà lãnh đạo A-rập Xê-út với vụ việc này. Trước đó, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cảnh báo, quan hệ Mỹ - A-rập Xê-út xấu đi trong liên quan vụ nhà báo Khashoggi sẽ gây phương hại an ninh quốc gia của Mỹ.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/item/38417402-my-va-a-rap-xe-ut-trien-khai-hop-dong-vu-khi.html