Mỹ và Brazil ký thỏa thuận phát triển công nghệ quốc phòng

Mỹ và Brazil ngày 8/3 đã ký thỏa thuận phát triển các dự án quốc phòng. Thỏa thuận được ký nhân chuyến thăm Mỹ của Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro.

Việc ký kết thỏa thuận sẽ cho phép thành lập các mối quan hệ đối tác giữa các công ty tư nhân của hai nước trong việc phát triển công nghệ quốc phòng. Ngoài ra, các công ty này cũng có thể yêu cầu hỗ trợ tài chính từ ngân sách nghiên cứu quốc phòng của Mỹ.

Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Brazil Bolsonaro. Ảnh: New York Post

Tổng thống Mỹ Trump và Tổng thống Brazil Bolsonaro. Ảnh: New York Post

Ngành công nghiệp quốc phòng Brazil hiện có khoảng 220 công ty và xuất khẩu các sản phẩm quốc phòng tới 85 quốc gia trên thế giới.

Theo một quan chức trong chính quyền Tổng thống Donald Trump, mặc dù Tổng thống Bolsonaro tìm kiếm hợp tác chặt chẽ với Mỹ trong quốc phòng và tình báo, quyết định của Brazil liên quan tới công nghệ 5G được coi là một rào cản lớn. Cũng theo quan chức này, các hoạt động của tập đoàn viễn thông Huawei của Trung Quốc, nhà phân phối thiết bị lớn cho ngành viễn thông của Brazil, có thể sẽ cản trở hợp tác giữa Mỹ và Brazil./.

Phạm Huân/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/quan-su-quoc-phong/my-va-brazil-ky-thoa-thuan-phat-trien-cong-nghe-quoc-phong-1019403.vov