Mỹ và các nước đồng minh phương Tây, Arab sẽ họp bàn về Syria

LHQ đã mời Mỹ và 6 nước gồm Anh, Pháp, Đức, Arab Saudi, Jordan, Ai Cập thảo luận về tình hình Syria tại Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 9/2018.

Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc, bà Alessandra Vellucci ngày 28/8 cho biết, Liên Hợp Quốc đã mời Mỹ cùng 6 nước gồm Anh, Pháp, Đức, Arab Saudi, Jordan và Ai Cập tới trụ sở tại Geneva, Thụy Sĩ vào tháng 9 tới, để thảo luận về tình hình Syria.

Bà Alessandra Vellucci - Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc. (Ảnh minh họa: KT)

Bà Alessandra Vellucci - Người phát ngôn của Liên Hợp Quốc. (Ảnh minh họa: KT)

Theo người phát ngôn, Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria, ông Staffan de Mistura sẽ có cuộc gặp với các quan chức của 7 nước này vào ngày 14/9 tới, chỉ sau hai ngày các cuộc gặp với các quan chức Nga, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran trong hai ngày 11 và 12/9. Bà Vellucci khẳng định, các cuộc gặp là cơ hội để giải quyết cuộc khủng hoảng Syria thông qua một giải pháp chính trị.

Hiện Liên Hợp Quốc đang thảo luận với các bên liên quan về Syria về việc soạn thảo Hiến pháp mới cho quốc gia Trung Đông này. Tuy nhiên, quá trình soạn thảo Hiến Pháp này đang bị cho là diễn ra chậm chạp./.

Đình Nam/VOV1
Theo Reuters

Nguồn VOV: http://vov.vn/the-gioi/my-va-cac-nuoc-dong-minh-phuong-tay-arab-se-hop-ban-ve-syria-805924.vov