Mỹ và Canada nối lại đàm phán NAFTA

Truyền thông Mỹ đưa tin, ngày 28-8, Mỹ và Canada chính thức nối lại vòng đàm phán sửa đổi Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ (NAFTA), một ngày sau khi Mỹ và Mexico đạt thỏa thuận sơ bộ.

Ðại diện đoàn đàm phán NAFTA của Mexico, Canada và Mỹ họp báo chung ở Ottawa, Canada. Ảnh THE CANADIAN PRESS

Sau cuộc thảo luận với Ðại diện Thương mại Mỹ R.Lighthizer ở Washington, Bộ trưởng Ngoại giao Canada C.Freeland cho biết, tiến trình đàm phán lại NAFTA sẽ dễ dàng hơn và Canada được khích lệ bởi tiến triển trong đàm phán giữa Mỹ và Mexico, nhất là trong lĩnh vực xe hơi và lao động.

* Trước đó, Thủ tướng Canada J.Trudeau tuyên bố, Ottawa chỉ ký NAFTA mới nếu thỏa thuận có lợi cho Canada. Tổng thống Mỹ D.Trump cũng cảnh báo có thể thúc đẩy một thỏa thuận riêng với Mexico và tiếp tục áp thuế với hàng hóa Canada nếu Ottawa không nhất trí các điều khoản sửa đổi NAFTA.

* Trong khi đó, Tổng Giám đốc Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) R.Azevedo cảnh báo, thương mại toàn cầu đang bị đe dọa, đồng thời kêu gọi hành động khẩn cấp để bảo vệ trật tự thương mại thế giới. Trang mạng Ðài truyền hình quốc gia Thụy Sĩ dẫn phát biểu của ông Azevedo nhấn mạnh, cộng đồng quốc tế có trách nhiệm hỗ trợ ngăn chặn tình trạng leo thang các biện pháp hạn chế thương mại đang tác động xấu nền kinh tế thế giới, đe dọa việc làm và tăng trưởng ở tất cả các nước.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37469802-my-va-canada-noi-lai-dam-phan-nafta.html