Mỹ và đồng minh đối đầu vì Nhật Bản

Hàn Quốc kêu gọi Mỹ đưa ra các cơ sở khoa học cho việc nước này ủng hộ Nhật Bản xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển.

"Theo chúng tôi được biết, Mỹ là quốc gia duy nhất trên thế giới phản ứng tích cực với quyết định của Nhật Bản", Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong nói trong phiên điều trần trước Quốc hội hôm 20/4.

Theo ông Chung, Seoul đã yêu cầu Washington làm rõ lý do Mỹ tin quyết định xả một triệu tấn nước thải đã qua xử lý ra biển của Nhật Bản là minh bạch và tại sao nước này nói việc xả nước thải được thực hiện theo các tiêu chuẩn an toàn quốc tế.

Ngoại trưởng Hàn Quốc nói Washington đến nay vẫn chưa có phản hồi rõ ràng.

Tuyên bố này của ông Chung cho thấy rạn nứt đang xuất hiện giữa Hàn Quốc và đồng minh truyền thống của nước này là Mỹ.

Đặc phái viên của Tổng thống Biden về khí hậu John Kerry và Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui Yong. (Ảnh: Yonhap)

Đặc phái viên của Tổng thống Biden về khí hậu John Kerry và Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui Yong. (Ảnh: Yonhap)

Tuần trước, Nhật Bản công bố xả một triệu tấn nước thải đã qua xử lý từ mhà máy điện hạt nhân Fukushima ra biển. Tuyên bố này vấp phải sự phản đối của nhiều nước láng giềng. Hàn Quốc khẳng định đây là việc làm "không thể chấp nhận" trong khi Trung Quốc gọi động thái này là "cực kỳ vô trách nhiệm".

Tuy nhiên, trong dòng tweet đăng tuần trước, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định quyết định của Nhật Bản là minh bạch.

Trong chuyến công du tới châu Á đang diễn ra, đặc phái viên của Tổng thống Biden về khí hậu John Kerry tái khẳng định sự tin tưởng của Washington vào tính minh bạch trong kế hoạch của Nhật Bản.

"Mỹ tin chính phủ Nhật Bản có các cuộc tham vấn đầy đủ với Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA). IAEA đã thiết lập một quá trình đánh giá rất nghiêm ngặt và tôi biết Nhật Bản đã cân nhắc tất cả phương án cũng như ảnh hưởng. Họ đã rất minh bạch về quyết định này", ông Kerry nói.

Tuyên bố của ông Kerry được đưa ra một ngày sau khi Seoul nêu quan ngại với ông về kế hoạch xả nước nhiễm phóng xạ đã qua xử lý của Nhật.

"Ngoại trưởng Chung Eui Yong đã bày tỏ những quan ngại rất lớn của chính phủ và người dân Hàn Quốc về quyết định của Nhật Bản. Ông đã yêu cầu phía Mỹ quan tâm và hợp tác để Nhật Bản cung cấp thông tin minh bạch và nhanh chóng hơn", thông cáo từ Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho hay.

Tuần trước, hàng loạt các cuộc biểu tình phản đối Nhật Bản với sự tham gia của các quan chức địa phương, ngư dân và các nhà hoạt động môi trường diễn ra trên khắp Hàn Quốc. Một liên minh gồm 25 tổ chức nghề cá gửi văn bản phản đối tới đại sứ quán Nhật Bản, đồng thời kêu gọi Seoul cấm nhập khẩu hải sản của quốc gia láng giềng.

Song Hy (Nguồn: SCMP)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/my-va-dong-minh-doi-dau-vi-nhat-ban-ar607680.html