Mỹ và đồng minh lên tiếng về tuyên bố sản lượng uranium làm giàu của Iran

Mỹ tuyên bố thế giới sẽ không đầu hàng, Anh, Pháp, Đức kêu gọi Iran kiên nhẫn sau tuyên bố sản lượng uranium làm giàu của nước này sẽ vượt giới hạn cho phép của JCPOA.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus. (Nguồn: Herald-dispatch)

Ngày 17/6, Mỹ đã cảnh báo, thế giới không được đầu hàng trước "lời đe dọa" của Iran, sau khi Tehran tuyên bố sẽ vượt qua giới hạn dự trữ uranium cho phép theo Kế hoạch Hành động chung toàn diện (JCPOA - tức thỏa thuận hạt nhân Iran năm 2015) mà Washington đã rút khỏi hồi năm ngoái.

Nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus cho biết, Mỹ "thật không may, không ngạc nhiên" trước tuyên bố của Iran. Bà Morgan Ortagus nêu rõ: "Chúng ta không được đầu hàng trước lời đe dọa hạt nhân. Chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi chính quyền Iran tuân thủ những cam kết của mình với cộng đồng quốc tế".

Trong khi đó, phát biểu trong cuộc họp báo chung với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hiện đang có chuyến thăm chính thức Paris, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron “lấy làm tiếc” về thông báo của Iran.

Theo ông Macron, bất kỳ sự leo thang nào trong bế tắc thỏa thuận hạt nhân hiện nay đều "gây tổn hại đến lợi ích của chính người Iran và cả cộng đồng quốc tế". Ông khẳng định, sẽ nỗ lực hết mình cùng các đối tác để ngăn chặn ý định của Iran.

Cùng ngày, Đức và Anh đã cảnh báo Iran không vượt qua giới hạn dự trữ uranium được đặt ra trong thỏa thuận, trong bối cảnh Đại diện cấp cao Liên minh châu Âu (EU) phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại Federica Mogherini bác bỏ các mối đe dọa từ Iran là "phép biện chứng chính trị".

Ngoại trưởng Đức Heiko Maas bác bỏ tối hậu thư của Iran và khẳng định, Tehran cần phải tuân thủ cam kết của mình theo thỏa thuận. Phát biểu sau cuộc họp với ngoại trưởng các nước EU tại Luxembourg, ông Maas nói: "Chúng tôi chắc chắn sẽ không chấp nhận hành động đơn phương ngừng tuân thủ một số cam kết".

Về phía Anh, người phát ngôn Chính phủ nhắc lại lời kêu gọi, cho rằng nhóm E3 - các nước châu Âu tham gia ký kết thỏa thuận hạt nhân 2015 - đã "kiên định làm rõ rằng không thể có bất kỳ sự thuyên giảm nào trong việc tuân thủ (các cam kết). Hiện Iran vẫn đang tuân thủ các cam kết về hạt nhân. Chúng tôi đang phối hợp với các đối tác E3 về những bước đi tiếp theo".

Bà Federica Mogherini tuyên bố, EU sẽ không hành động dựa trên những tuyên bố của Iran mà sẽ đợi các báo cáo của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA).

Trước đó, Iran cho biết, từ ngày 27/6, nước này sẽ vượt giới hạn dự trữ uranium được quy định trong thỏa thuận hạt nhân. Người phát ngôn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran Behrouz Kamalvandi nói rằng động thái này sẽ bị đảo ngược "một khi các bên khác thực hiện các cam kết của họ".

(theo AFP)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/my-va-dong-minh-len-tieng-ve-tuyen-bo-san-luong-uranium-lam-giau-cua-iran-96056.html