Mỹ và đồng minh trừng phạt các quan chức cấp cao của chính quyền quân sự Myanmar

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm qua (22/3) thông báo áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với các thành viên cấp cao của quân đội Myanmar với cáo buộc trấn áp người biểu tình phản đối chính biến.

Trong một tuyên bố, ông Blinken nêu rõ: “Mỹ tiếp tục kêu gọi chính quyền quân sự Myanmar trả tự do cho tất cả những người bị giam giữ bất công, chấm dứt các cuộc tấn công vào thành viên của các tổ chức xã hội, các nhà báo, thành viên của các tổ chức công đoàn, chấm dứt đàn áp và sát hại người biểu tình và trả lại quyền lực cho chính phủ dân chủ được bầu”.

Người biểu tình tại Yangon hôm 9/2. Ảnh: EPA-EFE

Người biểu tình tại Yangon hôm 9/2. Ảnh: EPA-EFE

Theo ông Blinken, lệnh trừng phạt mới của Mỹ sẽ nhằm vào Cảnh sát trưởng Myanmar Than Hlaing, Tư lệnh Cục Tác chiến đặc biệt - Trung tướng Aung Soe và hai đơn vị quân đội.

Nhà ngoại giao Mỹ nói rằng: “Các thành viên của một trong hai đơn vị quân đội nói trên đã bắn đạn thật vào đám đông người biểu tình ở Mandalay. Cả 2 đơn vị này là một phần của chiến lược có hệ thống, được hoạch định rõ ràng nhằm gia tăng việc sử dụng vũ khí sát thương”. Theo ông Blinken, “việc trừng phạt cho thấy những đối tượng gây ra bạo lực sẽ phải trả giá”.

Động thái của Mỹ diễn ra sau khi Liên minh châu Âu hồi cùng ngày áp đặt trừng phạt nhiều quan chức quân đội cấp cao của Myanmar, trong đó có Tổng tư lện Min Aung Hlaing, phó tổng tư lệnh và một quan chức đứng đầu ủy ban bầu cử. Ông Blinken cho biết, Anh và Canada cũng trừng phạt các cá nhân nói trên.

Theo ông Blinken, kể từ sau cuộc chính biến lật đổ chính quyền dân sự của Myanmar, đến nay đã có ít nhất 194 người biểu tình thiệt mạng. “Chính quyền quân sự tiếp tục nỗ lực lật ngược kết quả của một cuộc bầu cử dân chủ bằng cách đàn áp những người biểu tình ôn hòa muốn góp một tiếng nói cho tương lai của đất nước họ”, ông Blinken nói./.

Hồng Anh/VOV.VN (biên dịch) Theo CNN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-va-dong-minh-trung-phat-cac-quan-chuc-cap-cao-cua-chinh-quyen-quan-su-myanmar-845108.vov