Mỹ và Đức ngừng các hoạt động huấn luyện quân sự tại Iraq

Các đồng minh của Mỹ đang ngày càng bất mãn với các hành động đơn phương của Washington ở Iraq. Sự bất mãn này liên quan đến việc các quốc gia châu Âu lo ngại sẽ trở thành mục tiêu cho các nhóm vũ trang thân Iran.

Ảnh minh họa.

Berlin bày tỏ sự nghi ngờ về tính đúng đắn đối với các hoạt động của Mỹ trên lãnh thổ Iraq. Hiện tại, có khoảng 120 quân nhân Đức đang được triển khai tại Iraq.

Mới đây, Mỹ đã tuyên bố ngừng huấn luyện cho quân nhân Lực lượng Vũ trang Iraq.

Trong một tuyên bố chính thức của mình, Lầu Năm Góc cho biết, mức độ đe dọa đang gia tăng liên quan đến việc loại bỏ chỉ huy nhóm Al-Quds, Kassem Suleimani.

Lực lượng vũ trang Đức cũng đã quyết định ngừng các hoạt động huấn luyện binh sĩ và sĩ quan Iraq tại quốc gia này. Thông tin này đã được xác nhận bởi Trung tướng Erich Pfeffer.

Điều này rõ ràng cho thấy Mỹ và NATO đã phần nào mất niềm tin vào quân đội Iraq

Trong bối cảnh đó, các căn cứ quân sự của NATO ở Iraq đang được tăng cường thêm. Washington cho biết, họ đã đưa ra một danh sách các mục tiêu sẽ bị tấn công trên lãnh thổ Iraq nếu "một trong những công dân Mỹ ở đất nước này bị lực lượng thân Iran tấn công".

Theo Topwar.ru

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/the-gioi/my-va-duc-ngung-cac-hoat-dong-huan-luyen-quan-su-tai-iraq-4056953-d.html