Mỹ và EU tiếp tục cảnh báo Nga về vấn đề Navalny

Ngày 18/4, Mỹ và EU tiếp tục yêu cầu Nga sớm thả nhân vật chính trị đối lập Alexei Navalny, đồng thời cảnh báo Nga sẽ phải gánh chịu 'hậu quả' nếu nhân vật này chết.

Phát ngôn viên bộ ngoại giao Mỹ Ned Price cho rằng Nga phải chịu trách nhiệm cho tình trạng sức khỏe hiện nay của ông Navalny. Phát biểu trên CNN, Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ, Jack Sullivan, nhấn mạnh Nga sẽ phải hứng chịu “hậu quả” nếu ông Navalny chết.

Nhân vật chính trị đối lập Alexei Navalny. Ảnh: Reuters

Nhân vật chính trị đối lập Alexei Navalny. Ảnh: Reuters

Trong khi đó, Liên minh châu Âu (EU) cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc về tình trạng của ông Navalny và kêu gọi Nga cần cử đội ngũ y tế “tin cậy” để khám chữa cho nhân vật này. Theo dự kiến, hôm nay (19/4), ngoại trưởng các nước EU sẽ nhóm họp trong đó có bàn về vấn đề của ông Navalny.

Trước đó, nhân vật chính trị đối lập Alexei Navalny, 44 tuổi, bắt đầu tuyệt thực từ đầu tháng 4 để phản đối điều mà ông cho là quản giáo từ chối cho phép ông điều trị tích cực chứng đau lưng và đau chân cấp tính của mình. Phản ứng trước các tuyên bố từ Phương Tây, phát biểu trên BBC, Đại sứ Nga tại Anh Andrei Kéline cho biết, Nga sẽ chữa trị và không để ông Navalny chết trong tù, đồng thời tố cáo nhân vật này đang cố tình thu hút sự chú ý của dư luận quốc tế.

Hiện lực lượng ủng hộ ông Navalny tại Nga đang kêu gọi một cuộc biểu tình quy mô lớn vào chiều tối thứ Tư tới (21/4), trùng với thời điểm Tổng thống Nga Putin sẽ có bài phát biểu thường niên trước lưỡng viện Quốc hội Nga để đưa ra các mục tiêu phát triển đất nước và về cuộc bầu cử Quốc hội Nga sắp tới./.

Trần Huy/VOV1 (biên dịch) Theo: Lefigaro

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-va-eu-tiep-tuc-canh-bao-nga-ve-van-de-navalny-851311.vov