Mỹ và Hàn Quốc cam kết phối hợp

Theo Yonhap và TTXVN, ngày 24-9, tại cuộc gặp bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) ở New York (Mỹ), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in và người đồng cấp Mỹ D.Trump nhất trí tìm cách kêu gọi CHDCND Triều Tiên phi hạt nhân hóa, tại cuộc gặp cấp cao Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai nhiều khả năng sắp diễn ra.

Tổng thống Mỹ D.Trump (phải) và người đồng cấp Hàn Quốc Moon Jae-in.

Hai nhà lãnh đạo cam kết giữ liên lạc và phối hợp chặt chẽ trong các biện pháp đối với Triều Tiên; thảo luận kế hoạch cuộc gặp cấp cao Mỹ-Triều Tiên, cũng như khả năng về cuộc gặp ba bên.

* Cùng ngày, Tổng thống Mỹ D.Trump hoan nghênh thành công của Hội nghị cấp cao liên Triều vừa qua; tuyên bố sẽ gặp lại nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong tương lai gần. Ông D.Trump đề xuất cuộc gặp cấp cao Mỹ - Triều Tiên lần thứ hai diễn ra tại một địa điểm khác ngoài Singapore. Tổng thống Mỹ nhắc lại mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hoàn toàn và không thể đảo ngược.

* Tại cuộc gặp Tổng Thư ký LHQ A.Guterres ở Niu Oóc ngày 24-9, Tổng thống Moon Jae-in đã thông báo kết quả cuộc gặp cấp cao liên Triều tuần trước tại Bình Nhưỡng; kêu gọi LHQ tiếp tục ủng hộ tiến trình cải thiện quan hệ liên Triều. Ông A.Guterres hoan nghênh những nỗ lực của Hàn Quốc và khẳng định tiếp tục hợp tác với Seoul nhằm phi hạt nhân hóa và thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37730902-my-va-han-quoc-cam-ket-phoi-hop.html