Mỹ và Hàn Quốc chuẩn bị cho các cuộc gặp thượng đỉnh với Triều Tiên

Ngày 10/4, Bộ Ngoại giao Mỹ nhấn mạnh việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên sẽ là nội dung hàng đầu trong chương trình nghị sự của cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu trong một cuộc họp báo thường kỳ, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Mỹ Heather Nauert nhấn mạnh nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã tuyên bố sẵn sàng tuân thủ và thảo luận việc phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên, vì vậy rõ ràng đây là nội dung chính trong cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ -Triều.

Trong khi đó, một quan chức cấp cao cho hay giới chức Mỹ và Hàn Quốc đã nhất trí tiến hành các cuộc tham vấn thường xuyên để chuẩn bị cho các cuộc gặp thượng đỉnh riêng rẽ với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un.

Theo nguồn tin trên, cách đây 2 tuần, Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Yoon-je và quyền Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách khu vực Đông Á Susan Thornton đã có cuộc thảo luận tại Washington. Trong đó, hai bên thống nhất tiến hành các cuộc tham vấn thường kỳ với sự tham dự của các nhà ngoại giao tại Đại sứ quán Hàn Quốc ở Mỹ và Bộ Ngoại giao Mỹ. Một quan chức Hàn Quốc cho hay việc tiến hành tham vấn giữa Hàn Quốc và Mỹ là nhằm đảm bảo sự thành công của hai cuộc gặp thượng đỉnh.

Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn Thời báo Hàn Quốc ngày 11/4 cho biết thỉnh cầu trực tuyến đăng trên trang web của Nhà Trắng kêu gọi Mỹ ký thỏa thuận hòa bình với Triều Tiên đã nhận được hơn 100.000 chữ ký ủng hộ trong khoảng 3 tuần kể từ khi đăng lên. Đây là mức tối thiểu mà Nhà Trắng sẽ phải phúc đáp.

Thỉnh cầu "Một Hiệp ước Hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên” đã được một người tên là J.Y. đăng lên ngày 15/3, kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump ký một hiệp ước hòa bình lâu dài và toàn diện với Triều Tiên trong cuộc gặp giữa ông và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, dự kiến vào cuối tháng 5 hoặc đầu tháng 6. Nhà Trắng cho biết sẽ “phúc đáp thỉnh cầu này” và cập nhật nhanh nhất số người ủng hộ.

Trang thỉnh cầu trực tuyến được cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama lập năm 2011 với cam kết bất kỳ lời thỉnh cầu nào nhận được hơn 100.000 chữ ký ủng hộ trong vòng 30 ngày sau khi đăng lên sẽ nhận được trả lời của Nhà Trắng. Bất kỳ ai từ bất kỳ nước nào đều có thể tham gia bằng cách ký tên mình.

Cùng ngày 11/4, hãng thông tấn Yonhap dẫn hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) cho biết một đoàn nghệ thuật Trung Quốc dưới sự dẫn đầu của một quan chức cấp cao nước này sẽ tham dự Liên hoan Nghệ thuật Hữu nghị mùa Xuân tháng 4 lần thứ 31 tại Triều Tiên. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một phái đoàn Trung Quốc tới Triều Tiên sau chuyến thăm bất ngờ tới Bắc Kinh của ông Kim Jong-un vào tháng 3 vừa qua.

Dự kiến, ông Tống Đào, Trưởng ban Liên lạc đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ dẫn đầu đoàn nghệ thuật và tới Triều Tiên vào ngày 13/4 tới. Liên hoan Nghệ thuật Hữu nghị mùa Xuân tháng 4 là sự kiện diễn ra 2 năm/lần nhằm kỷ niệm ngày sinh nhật của cố nhà lãnh đạo Kim Nhật Thành. Sự kiện văn hóa này sẽ diễn ra từ ngày 10 đến 17/4.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/my-va-han-quoc-chuan-bi-cho-cac-cuoc-gap-thuong-dinh-voi-trieu-tien-20180411094812354.htm