Mỹ và Liên Xô suýt gây ra CTTG 3 năm 1950 thế nào?

Trong khi tình hình chiến sự trên bán đảo Triều Tiên đang diễn ra căng thẳng thì hai máy bay Mỹ bất ngờ tấn công một sân bay ở vùng Viễn đông của Liên Xô. May mắn là Liên Xô không tấn công đáp trả nếu không thế giới có thể đối mặt Thế chiến 3.

Vào ngày 8/10/1950, một sự kiện lớn suýt châm ngòi cho Thế chiến 3 nổ ra sau khi hai máy bay Mỹ tấn công nhầm vào một sân bay ở vùng Viễn đông của Liên Xô.

Cụ thể, vào ngày hôm đấy, hai máy bay chiến đấu P-80 Shooting Star của Mỹ lên đường thực hiện nhiệm vụ tấn công một sân bay của Triều Tiên.

Thế nhưng, hai máy bay của Mỹ lại tiến sâu vào không phận của Liên Xô và tiếp cận sân bay Sukhaya Rechka. Kế đến, phi công trên hai máy bay chiến đấu P-80 Shooting Star của Mỹ thực hiện khai hỏa nhằm tấn công sân bay trên.

Cuộc tấn công này khiến 6 máy bay chiến đấu của Liên Xô bị hư hại nặng. Trong số này có một chiếc bị phá hủy hoàn toàn. Không có thương vong nào về người. Phía Liên Xô cũng không có động thái đáp trả nào.

Sau khi thực hiện cuộc tấn công trên, phi công Mỹ phát hiện các máy bay bị tấn công không bốc cháy. Điều này cho thấy bên trong máy bay không có nhiên liệu, không trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu.

Chưa hết, những máy bay bị Mỹ tấn công đều thuộc dòng máy bay chiến đấu Bell P-63 Kingcobra của Mỹ. Số máy bay này được Mỹ chuyển giao cho Liên Xô theo một thỏa thuận hồi Chiến tranh thế giới 2.

Bất ngờ trước cuộc tấn công của Mỹ, giới chức ở sân bay Sukhaya Rechka nhanh chóng báo cáo tình hình cho chính quyền Moscow. Không lâu sau, Liên Xô điều một số máy bay chiến đấu MiG-15 đến khu vực trên để sẵn sàng chiến đấu trong trường hợp xảy ra chiến tranh.

Sau vụ tấn công trên, phi công Mỹ phát hiện đã tấn công nhầm sân bay của Liên Xô thay vì tấn công sân bay của Triều Tiên ở khu vực gần Chongjin.

Nguyên nhân dẫn đến vụ tấn công nhầm trên của Mỹ được cho là do lỗi điều hướng trên 2 máy bay chiến đấu P-80 Shooting Star cũng như lỗi của phi công không xác định chính xác mục tiêu.

Vì vậy, giới chức Mỹ nhanh chóng gửi lời xin lỗi đến Liên Xô và giải thích đây là vụ tấn công nhầm. Nhiều chuyên gia cho rằng nếu như khi ấy phía Liên Xô tấn công đáp trả thì thế giới có thể sẽ trải qua Chiến tranh thế giới 3.

Mời quý độc giả xem video: Bảo tàng đồ cũ thời Liên Xô (nguồn: VTC14).

Tâm Anh (theo RBTH, Global-politics)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/kho-tri-thuc/my-va-lien-xo-suyt-gay-ra-cttg-3-nam-1950-the-nao-1264301.html