Mỹ và Nhật Bản hội đàm an ninh, lo ngại luật Hải cảnh mới của Trung Quốc

Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, hôm qua (4/3) các quan chức Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng nước này đã có cuộc hội đàm trực tuyến với những người đồng cấp Nhật Bản.

Hai bên đều thống nhất sẽ tiếp tục hợp tác nhằm tăng cường quan hệ đồng minh song phương. Đồng thời chia sẻ những lo ngại về luật bảo vệ bờ biển mới của Trung Quốc.

Ảnh minh họa: Reuters

Ảnh minh họa: Reuters

Tại cuộc hội đàm, các nhà lãnh đạo nhắc lại sự phản đối mạnh mẽ của họ đối với những nỗ lực đơn phương nhằm thay đổi hiện trạng bằng vũ lực hoặc cưỡng bức ở Biển Đông và biển Hoa Đông, bày tỏ quan ngại sâu sắc về luật bảo vệ bờ biển của Trung Quốc. Đạo luật này được Trung Quốc đưa ra hồi tháng trước cho phép lực lượng bảo vệ bờ biển sử dụng vũ khí trong vùng biển mà Bắc Kinh coi là thuộc quyền tài phán của mình.

Ngoài ra Mỹ và Nhật Bản cũng cam kết, tiếp tục hợp tác chặt chẽ để duy trì một Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, tăng cường khả năng răn đe và củng cố liên minh Nhật - Mỹ. Chính phủ hai nước hiện đang thu xếp chuyến công du của Ngoại trưởng Antony Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin tới Nhật Bản vào ngày 15/3./.

Xuân Hùng/VOV1 (biên dịch) Theo NHK

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-va-nhat-ban-hoi-dam-an-ninh-lo-ngai-luat-hai-canh-moi-cua-trung-quoc-841106.vov