Mỹ và Philippines quan ngại về số lượng tàu dân quân biển Trung Quốc trên Biển Đông

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 8/4 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Philippines Teodoro Locsin. Hai bên cùng bày tỏ quan ngại về số lượng tàu dân quân biển Trung Quốc trên Biển Đông, bao gồm tại bãi Ba Đầu.

Trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng hai nước một lần nữa kêu gọi Trung Quốc tuân thủ phán quyết năm 2016 của Tòa trọng tài thường trực dựa trên Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Hai bên cũng hoan nghênh tăng cường hợp tác song phương và đa phương trên Biển Đông.

Mỹ và Philippines quan ngại về số lượng tàu dân quân biển Trung Quốc trên Biển Đông. Ảnh: BBC

Mỹ và Philippines quan ngại về số lượng tàu dân quân biển Trung Quốc trên Biển Đông. Ảnh: BBC

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken tái khẳng định tính ứng dụng của Hiệp ước phòng thủ tương hỗ Mỹ-Philippines đối với khu vực Biển Đông. Ngoại trưởng Blinken cũng đề cập tới nỗ lực của chính quyền Tổng thống Joe Biden trong việc đối phó với tình trạng kỳ thị và bạo lực đối với người Mỹ gốc Á./.

PV/VOV-Washington

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-va-philippines-quan-ngai-ve-so-luong-tau-dan-quan-bien-trung-quoc-tren-bien-dong-849183.vov