Mỹ và phương Tây e ngại vũ khí của Không quân Nga

Trang tin Gazeta.ru, ngày 21-10 đưa tin: Các chuyên gia quân sự Mỹ và phương Tây cho biết, các mô hình cập nhật của máy bay chiến đấu đa năng Su-27 và Su-35 của Nga có khả năng tương đương với Su-35S hiện đại. Các chuyên gia lưu ý rằng, chiếc Su-27SM được nâng cấp có nhiều vũ khí tiên tiến hơn, trong đó có bom dẫn đường bằng laser và tên lửa X-29 và R-77.

Tiêm kích đa năng Su-27.

Sức mạnh của Su-27 và Su-35

Tờ National Interest, một tạp chí Mỹ, đã có bài viết nói rằng các mô hình cập nhật của các máy bay chiến đấu đa năng Su-27 và Su-35 của Nga có khả năng tương đương với Su-35S hiện đại. Đồng thời, ấn phẩm này cũng lưu ý rằng, máy bay chiến đấu Su-27SM nâng cấp có nhiều vũ khí tiên tiến hơn, trong đó có bom dẫn đường bằng laser và tên lửa X-29 và R-77. Một mô hình phức tạp hơn nữa của Su-27SM3 có radar "Irbis-E" và động cơ mới, giúp nó tăng phạm vi hoạt động.

Su-27SM3 là phiên bản nâng cấp mới nhất của tiêm kích Su-27, việc được trang bị hệ thống điện tử mới và gia cố khung thân khiến chiếc tiêm kích này có sức chiến đấu tiệm cận với cả siêu tiêm kích Su-35. Su-27SM3 là gói nâng cấp mạnh nhất đối với những chiến đấu cơ Su-27, giúp Su-27 "cải lão hoàn đồng", có khả năng chiến đấu tiệm cận với những tiêm kích thế hệ thứ 4 mạnh nhất của phương Tây.

Một tuần trước đó, Đài truyền hình quân sự Ukraina đã công bố cảnh chiến đấu giữa Su-27 APU tỏ ra tốt hơn F-15C Eagle của Lực lượng Cảnh sát Quốc gia Hoa Kỳ trong bài tập “Clear Sky - 2018” (Clear Sky 2018 và chiến thắng đã thuộc về tiêm kích Su-27). Điều này càng củng cố thêm sức mạnh của tiêm kích Su-27, nhất là đối với phiên bản nâng cấp Su-27SM3.

Tiêm kích đa năng Su-35.

Bài báo cũng nhắc đến việc trang bị các động cơ với vectơ lực đẩy điều khiển cho Su-30, nhờ đó đã tạo ra khả năng cơ động cao hơn cho máy bay chiến đấu đa năng Su-30.

Trong khi chờ đợi máy bay tàng hình Su-57 được hoàn thiện thì Su-35S chính là dòng máy bay mạnh nhất và đóng vai trò xương sống của không quân Nga, nhằm đối phó với các đối thủ tiềm tàng trong đó có Mỹ và phương Tây.

Với tính cơ động cao, kho vũ khí khủng khiếp, hệ thống điện tử tối tân, tiêm kích Su-35S được coi là con quái thú trên bầu trời, đủ sức đương đầu với tiêm kích thế hệ thứ 5 của đối thủ. Hiện, Nga đang có khoảng 50 chiếc Su-35S trong biên chế. Năm 2016 nước này tiếp tục ký hợp đồng mua thêm 50 chiếc khác. Mới đây 3 chiếc đã được bàn giao và dự kiến 7 chiếc khác sẽ nhanh chóng hoàn thiện trong năm nay.

Máy bay ném bom chiến lược Tu-22M3M

Trước đó, NI viết rằng: Máy bay ném bom chiến lược Nga Tu-22M3M trông có vẻ quen thuộc, nhưng nó đã có những khả năng “thủ thuật mới”.

Tu-22M3M là một máy bay ném bom đa chế độ tầm xa được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu đất và biển từ các độ cao lớn, trung bình và thấp. Đây là máy bay ném bom lớn nhất của hàng không tầm xa. Hiện tại, mẫu máy bay chiến đấu này có khả năng phóng tên lửa vào mục tiêu mà không cần bay vào khu vực đánh chặn của đối phương.

Máy bay ném bom Tu-22M3M.

Ấn phẩm National Interest lưu ý, 80% các hệ thống điện tử sẽ được cập nhật trong phiên bản M3M. Do đó, máy bay sẽ được trang bị hệ thống ra đa mới, hệ thống định vị GLONASS, buồng lái kỹ thuật số hiện đại và các công cụ chiến tranh điện tử. Ngoài ra, mô hình mới của máy bay ném bom Tu-22M3M đã mở rộng đáng kể phạm vi hoạt động. Điều cũng quan trọng là Tu-22M3M sẽ có khả năng phóng tên lửa X-32. Theo các nguồn tin của National Interest, một mô hình cải tiến của máy bay chiến đấu sẽ bao gồm công nghệ trí tuệ nhân tạo để cải thiện tính chính xác của khí tài.

Tháng trước, ấn bản của tờ Daily Express của Anh xuất bản một tài liệu cảnh báo rằng máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm của Nga, Su-57, có thể trở thành một "vũ khí chiến tranh thế giới thứ ba" thành công. Đặc biệt, người Anh sợ rằng máy bay sẽ được trang bị tên lửa siêu âm và hệ thống ra đa hiện đại.

Phương Thảo (tổng hợp)

Nguồn Biên Phòng: http://bienphong.com.vn/my-va-phuong-tay-e-ngai-vu-khi-cua-khong-quan-nga/