Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu khôi phục quan hệ song phương

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu và nhất trí cần phối hợp để giảm leo thang xung đột tại Syria.

Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. (Nguồn: AP)

Tân Hoa xã đưa tin Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu tại Washington vào ngày 20/11 để thảo luận về việc Ankara bắt giữ các công dân Mỹ và quan hệ song phương.

Theo bộ trên, ông Pompeo đã nhắc lại những quan điểm về "sự bắt giữ các công dân và nhân viên địa phương Mỹ" của Thổ Nhĩ Kỳ.

Hai bên cũng nhất trí cần phối hợp để giảm leo thang xung đột tại Syria.

Quan hệ Washington-Ankara đang trong quá trình khôi phục sau một tranh cãi về việc chính quyền Tayyip Erdogan bắt giữ và xét xử mục sự người Mỹ Andrew Brunson về các tội danh khủng bố.

Ông Brunson đã được Thổ Nhĩ Kỳ trả tự do hồi tháng trước./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/my-va-tho-nhi-ky-bat-dau-khoi-phuc-quan-he-song-phuong/536067.vnp