Mỹ và Triều Tiên xung đột tại diễn đàn vũ khí của Liên Hợp Quốc

Triều-Mỹ đã xung đột tại diễn đàn của Liên Hợp Quốc (UN) về các ý định quân sự của hai bên.

Phái viên của Bình Nhưỡng tuyên bố họ sẽ "không bao giờ" đặt việc phòng thủ bằng chương trình hạt nhân của mình lên bàn đàm phán.

Triều Tiên đã theo đuổi các chương trình vũ khí của mình nhằm chống lại các biện pháp trừng phạt của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và phớt lờ tất cả các lời kêu gọi nước này dừng lại, kể cả từ đồng minh quan trọng Trung Quốc, dẫn đến những cuộc khẩu chiến gay gắt giữa Triều Tiên và Mỹ.

Triều Tiên và Mỹ xung đột tại một diễn đàn của Liên Hợp Quốc (UN) về các ý định quân sự của hai bên

Bắc Triều Tiên cũng biện minh cho các chương trình vũ khí của mình, bao gồm lời đe dọa gần đây về việc phóng tên lửa tấn công Guam, lãnh thổ của Mỹ ở Thái Bình Dương, bằng lý do sự thù địch của Mỹ, ví dụ như cuộc tập trận quân sự với Hàn Quốc trong tuần này.

Đại sứ Mỹ về Giải trừ Quân bị Robert Wood phát biểu trước Hội nghị Giải trừ quân bị của UN tại Geneva rằng ưu tiên hàng đầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump là bảo vệ Mỹ và các đồng minh chống lại "mối đe dọa ngày càng tăng" từ Triều Tiên và Mỹ sẵn sàng sử dụng "toàn bộ khả năng" nếu cần thiết.

"Con đường đối thoại vẫn là một lựa chọn" cho Bình Nhưỡng và Bình Nhưỡng có thể lựa chọn giữa một bên là nghèo đói và thù hận và một bên là thịnh vượng và sự chấp nhận.

Tại cùng diễn đàn, phái viên Triều Tiên cho biết việc phòng thủ bằng chương trình hạt nhân của Triều Tiên sẽ không bao giờ được đặt lên bàn đàm phán, phản ảnh việc Bình Nhưỡng thường xuyên tố cáo về "sự hiếu chiến" của Mỹ.

"Các biện pháp của Triều Tiên nhằm tăng cường khả năng phòng thủ bằng hạt nhân và phát triển các tên lửa liên lục địa là hợp lý và là một lựa chọn hợp pháp để tự phòng vệ khi phải đối mặt với các mối đe dọa rõ ràng và thực tế như vậy", nhà ngoại giao Ju Yong Chol nói với diễn đàn, đề cập đến “những lời đe dọa hạt nhân liên tục” của Mỹ.

Về cuộc tập trận chung của Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu hôm thứ 2, ông cảnh báo: "Cuộc tập trận quân sự đang diễn ra chắc chắn sẽ đổ thêm dầu vào lửa, làm cho tình hình căng thẳng hiện nay càng thêm xấu đi".

Người đứng đầu Bộ Tư lệnh Thái Bình Dương của Quân đội Mỹ nói rằng ngoại giao là chìa khóa để giải quyết vấn đề này. Đô đốc Harry Harris đã có mặt ở Hàn Quốc để theo dõi các cuộc tập trận quân sự hàng năm với quân đội Hàn Quốc. Triều Tiên gọi các cuộc tập trận này là một bước tiến tới cuộc xung đột hạt nhân được âm mưu bởi “những kẻ cuồng chiến tranh”.

"Chúng tôi hy vọng và chúng tôi đang làm việc về các giải pháp ngoại giao cho những thách thức mà Kim Jong-un đặt ra”, Harris nói với các phóng viên tại một căn cứ không quân Mỹ ở Osan, cách Seoul một giờ đồng hồ.

Ông cho biết ngoại giao là "điểm khởi đầu quan trọng nhất" để đối phó với mối đe dọa Triều Tiên, khi được hỏi những hành động nào của Triều Tiên có thể châm ngòi cho cuộc tấn công phủ đầu của Mỹ.

"Sẽ thật điên rồ nếu tôi chia sẻ với bạn về thời điểm của một tấn công như vậy. Nếu chúng tôi làm vậy, đó sẽ không là một chiến lược quân sự”, ông nói.

Theo Cẩm Anh/DĐDN

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/my-va-trieu-tien-xung-dot-tai-dien-dan-vu-khi-cua-lien-hop-quoc-217213/