Mỹ và Trung Quốc chính thức áp thuế mới

Theo Tân Hoa xã và TTXVN, ngày 24-9, Mỹ chính thức áp thuế 10% với gói hàng hóa trị giá 200 tỷ USD nhập khẩu từ Trung Quốc. Mức thuế tiếp tục tăng lên 25% vào đầu năm 2019. Các mặt hàng Trung Quốc chịu ảnh hưởng từ biện pháp thuế mới của Mỹ gồm máy hút bụi và các thiết bị kết nối in-tơ-nét. Ðộng thái nêu trên làm giảm khả năng Bắc Kinh chấp nhận cử các quan chức cấp cao tới Oa-sinh-tơn để tiếp tục đàm phán trong tháng này.

★ Cùng ngày, Trung Quốc cũng thông báo áp thuế từ 5% đến 10% đối với lượng hàng hóa Mỹ trị giá 60 tỷ USD, đồng thời đệ đơn kiện Mỹ lên Tổ chức Thương mại thế giới (WTO). Các mặt hàng Mỹ chịu ảnh hưởng trong đợt áp thuế này gồm khí đốt hóa lỏng và một số loại máy bay.

★ Trung Quốc cũng công bố Sách Trắng, gồm nội dung chính đề cập tình hình thực tế quan hệ hợp tác thương mại, kinh tế giữa Trung Quốc và Mỹ, cách ứng xử của Mỹ trong hoạt động thương mại, cũng như quan điểm của Trung Quốc trong các vấn đề này. Trong Sách Trắng, Trung Quốc cho rằng, Mỹ đang sử dụng những cáo buộc giả về thương mại để "đe dọa" các nước khác.

★ Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường khẳng định, năm nay, nước này sẽ xem xét cắt giảm một phần ba số giấy tờ cần thiết cho hoạt động xuất, nhập khẩu, cắt giảm phí hải quan cũng như giảm thời gian cần thiết cho việc thông quan hàng hóa. Trong bối cảnh bất đồng thương mại Mỹ - Trung gia tăng, Bắc Kinh đưa ra nhiều cam kết mở cửa các lĩnh vực để thu hút đầu tư nước ngoài.

★ Giới chuyên gia cảnh báo, sự leo thang căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc sẽ gây hậu quả tiêu cực cho hai nước nói riêng và nền kinh tế thế giới nói chung. Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) nhận định, tăng trưởng kinh tế toàn cầu có nguy cơ sụt giảm, xuất phát từ các chính sách bảo hộ mậu dịch của Mỹ ảnh hưởng thương mại thế giới.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37723002-my-va-trung-quoc-chinh-thuc-ap-thue-moi.html