Mỹ và Úc tăng cường hợp tác với Nhật Bản về công nghệ quốc phòng

Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Úc Anthony Albanese hôm thứ Tư (25/10) đã công bố một thỏa thuận hợp tác với Nhật Bản về công nghệ quốc phòng tiên tiến, một trong nhiều sáng kiến nhằm củng cố mối quan hệ giữa các quốc gia ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.

Nhà Trắng cho biết Mỹ và Úc sẽ thúc đẩy sự hợp tác quốc phòng ba bên với Nhật Bản, bao gồm cả các hệ thống máy bay không người lái: “Sự hợp tác của chúng tôi sẽ tăng cường khả năng tương tác và đẩy nhanh chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực máy bay chiến đấu...”.

 Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Úc Anthony Albanese vào thứ Tư tại Nhà Trắng. Ảnh: Bloomberg

Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) phát biểu trong cuộc họp báo chung với Thủ tướng Úc Anthony Albanese vào thứ Tư tại Nhà Trắng. Ảnh: Bloomberg

Ngoài ra, Úc sẽ lần đầu tiên tham gia hai cuộc tập trận quân sự Mỹ - Nhật Bản, cuộc tập trận Yama Sakura vào cuối năm nay và Keen Edge vào năm tới. Cả hai sự kiện này đều diễn ra tại Nhật Bản.

Thông báo này được đưa ra khi ông Biden vàThủ tướng Albanese, người đang có chuyến thăm cấp nhà nước tới Washington trong tuần này, đã tổ chức một cuộc họp báo chung tại Nhà Trắng vào thứ Tư.

Tại cuộc họp báo, Biden cho biết ông “tin tưởng” Quốc hội Mỹ sẽ phê duyệt nguồn tài chính cần thiết để đóng các tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân mà Mỹ đã cam kết với Úc như một phần của thỏa thuận Aukus.

Mối lo ngại về nguồn tài trợ đã dấy lên trong chuyến đi của Albanese. "Tôi tin tưởng rằng chúng tôi sẽ có thể kiếm được tiền cho Aukus, bởi vì nó hoàn toàn vì lợi ích của chúng tôi”, Biden nói.

Tại cuộc họp, ông Biden kể lại rằng Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã hỏi ông rằng liệu thỏa thuận mua tàu ngầm có phải “đang cố gắng phong tỏa Trung Quốc” hay không. “Tôi đã nói không, chúng tôi không phong tỏa Trung Quốc. Chúng tôi chỉ đảm bảo rằng các tuyến đường biển vẫn thông suốt”, ông Biden nói.

Trong chuyến thăm cấp nhà nước này, Úc và Mỹ cũng cho biết họ sẽ tăng cường hợp tác trong một loạt vấn đề, bao gồm công nghệ tiên tiến và khí hậu. Ngoài ra, hai nước sẽ hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho các quốc đảo Thái Bình Dương, đầu tư 65 triệu USD cho các tuyến cáp ngầm dưới biển để tăng cường kết nối giữa các quốc gia.

Trong những năm gần đây, Mỹ đã dần tăng cường hợp tác với các quốc đảo Thái Bình Dương trong bối cảnh phải cạnh tranh quyết liệt với Trung Quốc trong khu vực.

Tổng thống Biden cho rằng liên minh giữa Úc và Mỹ là “mỏ neo” cho hòa bình và thịnh vượng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương. Ông Albanese cho biết ông mong đợi một cuộc đối thoại “mang tính xây dựng” trong chuyến thăm Trung Quốc vào tháng tới.

Mai Anh (theo Bloomberg, SCMP)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/my-va-uc-tang-cuong-hop-tac-voi-nhat-ban-ve-cong-nghe-quoc-phong-post269998.html