Mỹ và Ukraine tập trận quy mô lớn, Hải quân Nga tuyên bố 'đanh thép'

Theo Avia.pro, Hải quân Nga tuyên bố sẵn sàng tấn công tàu Mỹ ở Biển Đen trong trường hợp có hành động khiêu khích.

Cụ thể, các hành động khiêu khích của Mỹ gần lãnh hải Nga có thể dẫn đến việc quân đội Nga tấn công tàu chiến Mỹ nếu đến gần biên giới hoặc xâm phạm lãnh hải của Nga.

Trong những trường hợp này, hành động của Nga có thể hoàn toàn hợp pháp, đặc biệt là khi Washington đã được cảnh báo về những nỗ lực gây căng thẳng gần vùng biển của Nga.

Nga sẵn sàng bảo vệ biên giới của mình bằng mọi biện pháp. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Nga sẵn sàng bảo vệ biên giới của mình bằng mọi biện pháp. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Nga)

Tuyên bố trên trong bối cảnh hôm 20/9, Mỹ và Ukraine đã khởi động cuộc tập trận quân sự quy mô lớn Rapid Trident 2021 tại Trung tâm Gìn giữ hòa bình và an ninh quốc tế ở tỉnh Lviv, miền Tây Ukraine.

Cơ quan báo chí của Bộ Tư lệnh Lục quân Ukraine cho biết: “Cuộc tập trận Rapid Trident 2021 sẽ có sự góp mặt của 6.000 quân nhân từ 15 quốc gia đối tác gồm các nước thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) khác, kéo dài đến ngày 1/10”.

Mục tiêu chính của cuộc tập trận là chuẩn bị cho các hành động chung như một phần của lực lượng đa quốc gia trong các hoạt động liên minh.

Về phía Ukraine, nước này coi cuộc tập trận với các đối tác phương Tây là một bước quan trọng trên con đường gia nhập NATO, và tin rằng việc trở thành thành viên khối quân sự này sẽ tăng cường khả năng chống lại sự xâm lược của Nga.

Theo các chuyên gia của ấn phẩm NetEase, dù Moscow không tấn công tàu Anh xâm phạm lãnh hải, nhưng sự kiên nhẫn của phía Nga sắp hết và nếu Mỹ tạo ra tình huống nguy hiểm rất có thể sẽ nhận hậu quả nghiêm trọng.

“Trong trường hợp khẩn cấp, hạm đội nước ngoài khiêu khích ở Biển Đen sẽ bị tiêu diệt”, NetEase nhận định.

Mặt khác, cho đến nay không giống như Anh và Hà Lan, Mỹ vẫn chưa gây ra các hành động khiêu khích nguy hiểm ở Biển Đen. Tuy nhiên, không loại trừ khả năng các nước NATO có thể kéo Mỹ vào rắc rối nghiêm trọng với Nga.

Cùng ngày, phát ngôn viên của Hạm đội Biển Đen, Đại úy Alexei Rulyov cho biết, khoảng 20 tàu chiến Nga đã bắt đầu các tập trận bắn đạn thật quy mô lớn ở Biển Đen, trong bối cảnh Ukraine tiến hành cuộc tập trận chung với Mỹ.

“Khoảng 20 tàu chiến và tàu hỗ trợ của Hạm đội Biển Đen đã rời các cứ điểm ở Sevastopol và Novorossiysk để tiến hành các cuộc tập trận chung có bắn tên lửa và pháo binh”, ông Rulyov thông báo.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/quan-su/my-va-ukraine-tap-tran-quy-mo-lon-hai-quan-nga-tuyen-bo-danh-thep-393017.html