Mỹ vẫn muốn chốt thỏa thuận thương mại, nhưng không làm ngơ Hồng Kông và Biển Đông

Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien ngày 23.11 đưa ra một phát ngôn làm gia tăng mối lo thỏa thuận thương mại giai đoạn một giữa nước này với Trung Quốc sẽ không được ký kết.

Mối lo Mỹ - Trung vì chuyện Hồng Kông mà không ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 gia tăng thời gian gần đây - Ảnh: CBC

Mối lo Mỹ - Trung vì chuyện Hồng Kông mà không ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn 1 gia tăng thời gian gần đây - Ảnh: CBC

“Chúng tôi hy vọng sẽ chốt thỏa thuận trong cuối năm nay, tôi cho rằng điều này khả thi. Nhưng đồng thời Mỹ quyết không nhắm mắt làm ngơ trước những gì xảy ra tại Hồng Kông, Biển Đông hay bất cứ nơi nào khác mà chúng tôi lo ngại về hoạt động của Trung Quốc”, cố vấn O’Brien phát biểu tại một diễn đạt an ninh ở Halifax.

Không chỉ cố vấn O’Brien, Tổng thống Donald Trump trước đó cũng từng cảnh báo động thái đàn áp lực lượng biểu tình Hồng Kông sẽ tác động tiêu cực đến nỗ lực giải quyết cuộc chiến thương mại 16 tháng qua.

Lần lượt Thượng viện cùng Hạ viện Mỹ mới đây đã nhanh chóng thông qua Dự luật Nhân quyền và Dân chủ Hồng Kông (HKHRDA). Tổng thống Trump chưa nói rõ ông dự kiến ký ban hành hay phủ quyết dự luật, giới chức Bắc Kinh trước đó đe dọa đáp trả mạnh mẽ.

HKHRDA yêu cầu chính quyền Washington đánh giá mức độ tự chủ của đặc khu định kỳ mỗi năm để xem xét liệu có nên tiếp tục duy trì cơ chế thương mại đặc biệt căn cứ theo Đạo luật Chính sách Mỹ - Hồng Kông 1992 hay không.

Thông qua dự luật sẽ tác động rất lớn đến chiến lược mà giới chức Bắc Kinh áp dụng với Hồng Kông, vì mất cơ chế thương mại đặc biệt gây hại không nhỏ cho đầu tư vào đặc khu lẫn Trung Quốc đại lục.

Cẩm Bình (theo Reuters)

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-gioi-c-79/my-van-muon-chot-thoa-thuan-thuong-mai-nhung-khong-lam-ngo-hong-kong-va-bien-dong-126216.html