Mỹ viện trợ thêm cho Ukraine, muốn Trung Quốc thuyết phục Nga kết thúc xung đột

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 20/3 cho biết, chính quyền nước này đang chuẩn bị một lô hàng viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine.

Hãng thông tấn Al Jazeera dẫn lời ông Blinken nói rằng, gói viện trợ lần này cho Ukraine đã được Bộ Ngoại giao Mỹ thông qua với sự ủy quyền từ Tổng thống Joe Biden.

“Gói viện trợ, trị giá khoảng 350 triệu USD, sẽ bao gồm đạn dược dành cho lựu pháo và tên lửa được dùng bởi Hệ thống Pháo phản lực cơ động cao (HIMARS); đạn dành cho xe chiến đấu bộ binh M2 Bradley; tên lửa chống bức xạ HARM; các loại vũ khí chống tăng; xuồng hoạt động ở môi trường sông nước và nhiều trang thiết bị khác”, ông Blinken cho hay.

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 20/3. Ảnh: AP

Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken hôm 20/3. Ảnh: AP

Theo Ngoại trưởng Mỹ, Washington cùng hơn 50 quốc gia khác sẽ tiếp tục chung tay hỗ trợ Ukraine.

Số liệu được đăng trên trang web của Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR) cuối tháng trước cho thấy, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden từ tháng 1/2022 tới giữa tháng 1/2023 đã gửi tổng cộng 76,8 tỷ USD cho Ukraine. Trong đó, hỗ trợ an ninh quân sự và vũ khí lên tới 46,6 tỷ USD, tương đương 61%; viện trợ về tài chính đạt 26,4 tỷ USD, chiếm 34%. Số tiền còn lại là viện trợ dành cho các hoạt động nhân đạo.

Mỹ đề xuất Trung Quốc thuyết phục Nga chấm dứt xung đột

Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby hôm 20/3 đã kêu gọi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thuyết phục Tổng thống Nga Vladimir Putin kết thúc cuộc xung đột ở Ukraine.

Theo The Guardian, lời kêu gọi của ông Kirby được đưa ra chỉ vài tiếng sau khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc họp không chính thức với Tổng thống Nga Putin tại Điện Kremlin. Trong cuộc họp, nhà lãnh đạo Nga nói rằng Moscow đã xem xét cẩn thận và tôn trọng các sáng kiến trong kế hoạch hòa bình được Bắc Kinh công bố cuối tháng trước.

Tỷ phú Nga cảnh báo về tình hình xung đột

Nhà tài phiệt Nga Yevgeny Prigozhin, người đứng đầu tập đoàn quân sự tư nhân Wagner hôm 20/3 đã viết thư gửi Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu cảnh báo về khả năng quân đội Ukraine sẽ tiến hành một cuộc tấn công nhằm “chia cắt nhóm binh sĩ quân sự tư nhân khỏi các lực lượng vũ trang Moscow ở khu vực Donbass”.

“Một cuộc tấn công quy mô lớn được Kiev lên kế hoạch từ cuối tháng Ba hoặc đầu tháng Tư. Tôi yêu cầu ngài Bộ trưởng cần thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm ngăn việc nhóm binh sĩ quân sự tư nhân Wagner bị chia cắt khỏi lực lượng chủ lực của Nga. Điều đó sẽ có thể dẫn tới những hậu quả tiêu cực đối với chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine”, tờ The Guardian dẫn nội dung bức thư viết.

Bộ Quốc phòng Nga tới nay chưa đưa ra bình luận về nội dung bức thư trên của ông Prigozhin.

Theo The Guardian, những cảnh báo trên được ông Prigozhin đưa ra trong bối cảnh tờ Bưu điện Washington gần đây đưa tin rằng quân đội Ukraine đang gấp rút chuẩn bị cho một cuộc phản công trong mùa xuân.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/my-them-vien-tro-cho-ukraine-muon-trung-quoc-thuyet-phuc-nga-ket-thuc-xung-dot-2122678.html