Mỹ vừa chuyển sát thủ diệt tăng tới Kiev, chiến trường Đông Ukraine căng như dây đàn

FGM-148 Javelin là thế hệ tên lửa thứ 3 hiện đại nhất của Mỹ và là một trong số những tên lửa nguy hiểm nhất hiện nay trên thế giới. Giới quan sát quân sự dự đoán sắp có màn đối đầu giữa tên lửa FGM-148 Javelin được Mỹ cung cấp cho người Ukraine và các xe tăng của dân quân miền Đông nước này.

Mỹ đã bắt đầu chuyển lô tên lửa chống tăng Javelin cho quân đội Ukraine. Động thái này cho thấy khu vực phía Đông nước này sẽ tiếp tục căng thẳng trong thời gian tới.

Được biết trước đó Mỹ và Ukraine đã đạt được thỏa thuận cung cấp 37 tổ hợp ống phóng và 210 tên lửa thuộc hệ thống FGM-148 Javelin vào năm 2017

The Washington Post nhận định, FGM-148 Javelin là vũ khí mà quân đội Ukraine có thể sử dụng trong cuộc chiến chống lại "những phần tử ly khai thân Nga" của 2 nhà nước tự xưng ở Donbass là Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR).

Việc đối phương sở hữu FGM-148 Javelin gây ra mối lo ngại tiềm tàng cho Nga khi loại tên lửa này có thể phá hủy mọi loại xe tăng của bao gồm cả siêu tăng T-14 Armata.

FGM-148 Javelin là thế hệ tên lửa thứ 3 hiện đại nhất của Mỹ và là một trong số những tên lửa nguy hiểm nhất hiện nay trên thế giới.

Cơ chế dẫn đường chính xác cùng khả năng tấn công "đột nóc" độc đáo khiến Javelin là siêu tên lửa diệt tăng không đối thủ hiện nay.

Hiện tại đây là tên lửa duy nhất trên thế giới có khả năng làm được điều này, mọi loại xe tăng khi bị "đột nóc" sẽ bị loại khỏi vòng chiến đấu ngay lập tức.

Tên lửa Javelin sẽ bay lên cao trên mục tiêu, rồi đột ngột lao xuống với tốc độ rất lớn để phá hủy phần nóc của xe tăng. Đây là nơi có giáp mỏng nhất nhằm giảm trọng lượng xe, giúp xe cơ động tốt trên chiến trường.

Khi ngắm bắn các thông số mục tiêu sẽ được nạp vào hệ thống ống phóng và tên lửa. Xạ thủ chỉ việc bấm nút bắn và rút lui.

Sau khi phóng đi, tên lửa sẽ sử dụng đầu dò hồng ngoại, tự động bám theo mục tiêu mà không cần sự can thiệp hay dẫn hướng của người phóng.

Cơ chế dẫn hướng này cho phép ê kíp chiến đấu nhanh chóng rút khỏi vị trí ngay sau khi bắn.

Hệ thống Javelin có trọng lượng 22kg, trong đó tên lửa nặng 11,8kg, đầu đạn 8,4kg với thuốc nổ cực mạnh để phá hủy mục tiêu là xe tăng hạng nặng.

Tầm tác chiến của tên lửa Javelin từ 25m-2.500m.

Đầu đạn của tên lửa sử dụng loại nổ lõm cho sức công phá cực mạnh khi đánh trúng giáp xe tăng đối phương.

Hãng thông tấn Sputnik trích lời của nhà phân tích an ninh và các vấn đề quốc tế ông Mark Sleboda cho biết, kể cả khi quân đội Ukraine được trang bị số lượng lớn tên lửa chống tăng Javelin thì tên lửa Mỹ cũng không thể ảnh hưởng tới cán cân quân sự hiện tại ở miền đông Ukraine.

Theo ông Sleboda khẳng định, "Loại vũ khí này, dù có là loại vũ khí chống tăng tốt nhất thế giới hiện nay đi chăng nữa cũng không thể gây ra bất cứ sự thay đổi nào trong cán cân xung đột quân sự ở Ukraine hiện nay".

"Chúng ta đang nói tới 37 ống phóng và 210 quả tên lửa. Tuy nhiên cần phải nhấn mạnh rằng, xe tăng đã không xuất hiện trong cuộc xung đột này kể từ năm 2015 trở lại đây".

"Nguyên nhân chính của những cái chết trên chiến trường này là pháo binh và lính bắn tỉa. Vậy nên, có thể khẳng định là Javelin không hề thay đổi cán cân quân sự trong cuộc xung đột ở Ukraine hiện nay". Nhà phân tích cho biết.

Sputnik cũng nhận định, có vẻ tình hình Ukraine đang ngày một nóng lên là do bàn tay của Washington "đạo diễn".

Cụ thể, Sputnik cho rằng trong khi Mỹ đang ngày càng chuyển giao cho Ukraine những vũ khí sát thương hiện đại thì phía Moscow chỉ đang cố kiểm soát tình hình tại khu vực này bằng ảnh hưởng ngoại giao của mình và hy vọng căng thẳng tại Ukraine sẽ không leo thang thêm nữa.

Việt Hùng

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/quan-su/anh-my-vua-chuyen-sat-thu-diet-tang-toi-kiev-chien-truong-dong-ukraine-cang-nhu-day-dan/766652.antd