Mỹ vừa phóng thành công tên lửa SM-3IIA, Nga liền đáp trả cực 'gắt'

Theo các phương tiện truyền thông Nga đưa tin, Hải quân Nga vừa phóng tên lửa hành trình Calibre từ tàu ngầm hạt nhân Kazan và đánh trúng chính xác mục tiêu xác định trước, cách đó hàng nghìn km.

Hải quân Mỹ vừa qua, đã tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn tầm xa SM-3IIA, được thực hiện bởi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Tên lửa SM-3IIA, mang đầu đạn đánh chặn động năng KKV, đã đánh trúng đầu đạn, của tên lửa đạn đạo mô phỏng trong không gian.

Hải quân Mỹ vừa qua, đã tiến hành một cuộc thử nghiệm tên lửa đánh chặn tầm xa SM-3IIA, được thực hiện bởi tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường, trang bị hệ thống chiến đấu Aegis. Tên lửa SM-3IIA, mang đầu đạn đánh chặn động năng KKV, đã đánh trúng đầu đạn, của tên lửa đạn đạo mô phỏng trong không gian.

Tên lửa đánh chặn SM-3IIA là dự án do Mỹ và Nhật Bản hợp tác phát triển, nó có thể được sử dụng trên các tàu chiến, được trang bị hệ thống chiến đấu Aegis và cũng có thể được trang bị cho hệ thống chống tên lửa, có trang bị hệ thống chiến đấu Aegis trên đất liền.

Ngay sau khi Hải quân Mỹ thể hiện sức mạnh của mình, thông qua vụ thử tên lửa, Hải quân Nga đã tiến hành một vụ thử tên lửa hành trình Calibre từ tàu ngầm hạt nhân. Lần này, Hải quân Nga đã sử dụng tàu ngầm hạt nhân tiên tiến lớp Yasen-M, để tiến hành thử nghiệm tên lửa hành trình ở Biển Trắng.

Theo các phương tiện truyền thông Nga, tên lửa hành trình Calibre thử nghiệm, được phóng từ tàu ngầm hạt nhân mới mang tên Kazan và bắn trúng chính xác mục tiêu đã xác định trước, cách đó hàng nghìn km.

Vụ phóng tên lửa hành trình Calibre được thực hiện vào ngày 23/11, là dự án nghiệm thu cuối cùng của Hải quân Nga, với tàu ngầm hạt nhân Kazan. Chiếc tàu ngầm hạt nhân này, sẽ chính thức được chuyển giao cho Hải quân Nga.

Việc Nga phóng thành công tên lửa hành trình Calibre từ tàu ngầm, tiêu diệt mục tiêu cách hàng nghìn km, cho thấy khả năng của Nga, trong chế tạo tên lửa hành trình. Đây cũng là động thái đáp trả, việc Mỹ rút khỏi Hiệp ước Các lực lượng Hạt nhân Tầm trung.

Tên lửa hành trình Calibre, đã trở thành trang bị tiêu chuẩn của các tàu chiến của hải quân Nga. Ngoài tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M tối tân, khinh hạm mang tên lửa dẫn đường Gorshkov tối tân cũng được trang bị tên lửa hành trình Calibre.

Tên lửa hành trình đa năng Calibre của Nga, là một hệ thống vũ khí tấn công chính xác, tương tự như tên lửa hành trình Tomahawk của Hải quân Mỹ. Mô-đun phóng thẳng đứng trên tàu mặt nước của Hải quân Nga, có thể được trang bị hệ thống tên lửa hành trình Calibre, do đó nâng cao khả năng tấn công tầm xa của Hải quân Nga.

Tên lửa hành trình Calibre là hệ thống vũ khí đã trải qua thực tế chiến đấu, trong cuộc nội chiến ở Syria, Hải quân Nga đã sử dụng tên lửa hành trình Calibre, để tiến hành các cuộc tấn công chính xác, nhằm vào phiến quân Syria và các lực lượng tôn giáo cực đoan.

Trong những năm gần đây, Nga rất coi trọng việc phát triển sức mạnh dưới nước, tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M là một trong số đó, Nga hiện đang đóng một số lượng lớn tàu ngầm hạt nhân loại này.

Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M và tàu ngầm hạt nhân lớp Borey đã trở thành lớp tàu ngầm mới nhất của Hải quân Nga. Những tàu ngầm hạt nhân được coi là xương sống sức mạnh của Hải quân Nga, và trở thành một phần quan trọng bậc nhất, trong sức mạnh chiến lược mới của Nga.

Ngoài việc có một số lượng lớn tàu ngầm hạt nhân, Hải quân Nga còn có nhiều tàu ngầm chạy bằng diesel-điện thông thường. Không giống như Mỹ, Nga đang phát triển tàu ngầm hạt nhân, trong khi tiếp tục phát triển các tàu ngầm chạy bằng công nghệ AIP; các tàu ngầm thông thường, chạy bằng động cơ AIP, có khả năng di chuyển dưới nước trong thời gian dài.

Thời gian gần đây, Mỹ đã rút khỏi Hiệp ước tên lửa tầm trung; ngoài việc thử hệ thống đánh chặn tên đạn đạo SM-3IIA, nước này còn chính thức tuyên bố rút khỏi “Hiệp ước bầu trời mở”. Việc Mỹ công khai phá bỏ thỏa thuận tin cậy lẫn nhau, động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của Nga.

Giờ đây, Nga đã đáp trả bằng các tàu ngầm hạt nhân tiên tiến được trang bị tên lửa hành trình. Tàu ngầm hạt nhân lớp Yasen-M được trang bị tên lửa hành trình Calibre, có thể đạt được khả năng răn đe mạnh mẽ. Đây sẽ là mẫu tàu ngầm hạt nhân tấn công chủ lực trong tương lai của Hải quân Nga.

Video Tên lửa hành trình Kalibr – “Thanh gươm vùng Caspian” của Nga - Nguồn: QPVN

Tiến Minh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/quan-su/my-vua-phong-thanh-cong-ten-lua-sm-3iia-nga-lien-dap-tra-cuc-gat-1466433.html