Ăn 'trái cấm' lãnh án

Thời gian qua, tình hình tội phạm xâm hại trẻ em xảy ra rất nhiều và luôn tiềm ẩn yếu tố gia tăng. Tình trạng trẻ em bị xâm hại tình dục đang là hồi chuông báo động cho sự suy đồi đạo đức xã hội, gây bức xúc trong dư luận.

Vào tháng 8-2016, Trần Quang Hùng biết cháu L.N.T thường đến chơi tại tiệm Internet, bị cáo Hùng chủ động gửi lời mời kết bạn qua facebook của cháu T., sau khi T. đồng ý kết bạn, Hùng thường xuyên nhắn tin cho T. với những lời lẽ tán tỉnh, thể hiện sự quan tâm, yêu đương thắm thiết… Sau một thời gian “thả câu”, thấy thời điểm đã “chín mùi”, Hùng bắt đầu “giở quẻ”, khoảng cuối tháng 8-2016, Trần Quang Hùng rủ T. đi dạo trên đường Phước Tường 1, khi đến một đoạn đường vắng, bị cáo Hùng nói với T. “em vào đây anh nói chuyện này”, T. nghĩ Hùng rủ vào cho xem cái gì nên đồng ý đi theo. Khi đến bụi chuối, Trần Quang Hùng ngỏ ý muốn quan hệ tình dục nhưng T. không đồng ý, bị cáo Hùng van nài T. cho giao cấu... Sau lần gặp đó, vì quá sợ hãi nên T. đã chủ động hủy kết bạn, chặn facebook tên “yêu râu xanh” này và không có bất kỳ liên lạc gì nữa.

Chưa dừng lại ở đó, Trần Quang Hùng thường xuyên lên mạng xã hội tìm kiếm facebook của các bé gái để kết bạn, tâm sự rồi dụ dỗ quan hệ. Nạn nhân tiếp theo bị Hùng lừa là cháu K.T.N. Sau khi được N. đồng ý kết bạn facebook, với chiêu trò quen thuộc đã thực hiện, Hùng liên tục nhắn tin tán tỉnh N. bằng những lời lẽ yêu thương. Bị cáo ma mãnh tính toán, lựa ngày chủ nhật, cháu N. được nghỉ học, rủ rê cháu đi chơi, sau đó dụ N. vào phòng vệ sinh của trường N.C.T để giở trò đồi bại. Sau lần đó, cháu N. vẫn thường xuyên nhắn tin chuyện trò qua facebook với bị cáo Hùng. Đến ngày 15-9-2016 (ngày sinh nhật của Hùng), Hùng nhiều lần rủ N. đi chơi nhưng N. không đồng ý. Khoảng 19 giờ cùng ngày, Trần Quang Hùng nhắn tin cho N. với nội dung, nếu N. không ra gặp Hùng thì sẽ tung video lên facebook, bị cáo hăm dọa để cháu N. sợ rằng nếu N. không đồng ý quan hệ tình dục với bị cáo thì bị cáo sẽ đăng phim hoặc ảnh N. đã quan hệ với mình trước đó lên mạng xã hội. Vì lo sợ Trần Quang Hùng sẽ đăng những video nhạy cảm như đã nói lên facebook thì mọi người sẽ biết nên cháu N. đã đồng ý gặp. Tại một ngôi nhà hoang gần núi Phước Tường, đối tượng này tiếp tục có hành vi giao cấu với cháu N. Sau đó, Trần Quang Hùng liên tục nhắn tin đòi gặp cháu N. Lần thứ 3, Hùng hẹn gặp N. tại một sân bóng, tên đồi bại này tiếp tục tìm cách xâm hại nạn nhân... Sau lần này, cháu N. đã chủ động chặn tài khoản facebook của Trần Quang Hùng. Lúc bị xâm hại cả 2 nạn nhân đều chưa đủ 13 tuổi.

Đến ngày 15-3-2017, gia đình các nạn nhân phát hiện sự việc con gái bị Trần Quang Hùng dụ dỗ quan hệ tình dục nên đã có đơn trình báo công an. Tại phiên tòa xét xử, Trần Quang Hùng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Thời gian qua, trên địa bàn TP Đà Nẵng công tác phát hiện, phòng ngừa, điều tra, xử lý tình trạng tội phạm xâm hại trẻ em, đặc biệt là trẻ bị xâm hại tình dục được thực hiện rất quyết liệt. Tuy nhiên, công tác này vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định. thủ đoạn hoạt động của các đối tượng xâm hại tình dục trẻ em rất đa dạng và tinh vi. Các vụ án “Hiếp dâm trẻ em” không chỉ gây xôn xao dư luận mà còn gây bất bình trong xã hội. Qua vụ án cũng dấy lên hồi chuông cảnh tỉnh cho những bậc cha mẹ cần phải sát sao, quan tâm con em mình hơn nữa trước tình trạng trẻ em gái dễ trở thành nạn nhân trong các vụ lạm dụng tình dục, dụ dỗ xâm hại tình dục.

T.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_175146_.aspx