Mỹ xác nhận máy bay do thám không người lái bị Iran bắn rơi

Tờ Daily Mail ngày 20/6 cho biết, phía Mỹ xác nhận Iran đã bắn hạ một trong số các máy bay do thám trị giá 220 triệu USD của nước này.

Song, Mỹ bác bỏ cáo buộc của Lực lượng Vũ trang cách mạng Iran rằng chiếc máy bay này đã bay vào không phận của Tehran.

Máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ. (Ảnh: Wikipedia).

Máy bay không người lái RQ-4 Global Hawk của Mỹ. (Ảnh: Wikipedia).

Lực lượng Cách mạng vũ trang Iran cho biết, họ đã bắn hạ chiếc máy bay do thám không người lái tầm cao RQ-4 Global Hawk khi chiếc máy bay này bay vào trong không phận Iran gần huyện Kouhmobarak, ở tỉnh Hormozgan, đầu giờ sáng 20/6.

Tuy nhiên, một quan chức Mỹ cho biết, một chiếc máy bay do thám tầm cao MQ-4C Triton của Hải quân Mỹ đã bị tên lửa đất đối không của Iran bắn hạ trên Eo biển Hormuz, ở không phận quốc tế. Người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Trung tâm (CENTCOM) thuộc quân đội Mỹ, Đại úy Bill Urban khẳng định nước này không có máy bay nào hoạt động trong không phận Iran.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Mỹ và Iran gia tăng sau khi Mỹ áp đặt trừng phạt kinh tế đối với Tehran và cáo buộc quốc gia Hồi giáo này tấn công các tàu chở dầu ở Eo biển Hormuz./.

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/my-xac-nhan-may-bay-do-tham-khong-nguoi-lai-bi-iran-ban-roi-923158.vov