Mỹ xác nhận quân nhân phương Tây thiệt mạng ở Syria

Bộ Quốc Phòng Mỹ cho biết hai thành viên của liên quân quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng do Mỹ đứng đầu đã bị thiệt mạng tại Syria.

Trong một thông báo, liên quân quốc tế chống IS cho biết vụ tấn công xảy ra vào hôm 29/3 lúc nửa đêm (theo giờ địa phương) tại thành phố Manbij, phía bắc Syria khiến hai thành viên thiệt mạng, gồm một người Mỹ và một người Anh, cùng năm người khác bị thương.

Thông tin trên đã được một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ và Bộ Quốc phòng Anh xác nhận, song thông tin chi tiết về các nạn nhân vẫn chưa được công bố.

“Chúng tôi đã thông báo cho gia đình của quân nhân này và chúng tôi đồng cảm với nỗi đau của họ vào lúc này”, tuyên bố của Anh cho biết.

Mỹ hiện có hơn 2.000 nhân viên quân sự đang làm nhiệm vụ ở miền Đông Syria.

Mỹ hiện có hơn 2.000 nhân viên quân sự đang làm nhiệm vụ ở miền Đông Syria. Cho tới nay, con số binh lính Mỹ thiệt mạng tại Syria lên tới 14 người.

Tuy nhiên con số lính Mỹ thiệt mạng ở chiến trường Syria có đúng như con số mà nước này công bố hay không?. Nhà phân tích chính trị Nga - Mikhail Smolin Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chiến lược Nga trước đó cho rằng Mỹ chỉ nói đến tổn thất quân sự chính thức, còn về những thiệt hại của các công ty quân sự tư nhân thì Washington chọn cách giữ im lặng.

Theo ông Smolin, đây cũng là những con số không thực.

"Tôi nghĩ rằng trong thời gian toàn bộ chiến dịch này không chỉ ở Syria mà còn ở Iraq, Hoa Kỳ đã mất vài chục binh sĩ. Đó là những quân nhân chính thức trong biên chế của Bộ Quốc phòng.

Tuy nhiên, trong các chiến dịch đó phần tham gia chính từ phía Mỹ chủ yếu lại là của các công ty quân sự tư nhân và họ hứng chịu thiệt hại lớn hơn nhiều, nhưng không được tính đến.

Lầu Năm Góc chỉ đề cập đến những mất mát về quân nhân chính thức. Mục đích chính của những tuyên bố này là định hướng dư luận, hình thành quan niệm chung trong tâm lý xã hội Mỹ là: Đây không phải là cuộc chiến tranh hoa người tốn của đối với Hoa Kỳ.

Chính giới Mỹ không muốn lộ ra rằng có những người Mỹ bị chết từ các công ty tư nhân, nên Nhà Trắng và Lầu Năm Góc chỉ nói về những trường hợp tổn thất quân sự chính thức, dấu nhẹm những tổn thất của “lính đánh thuê” - ông Mikhail Smolin nhận xét.

Quốc Huy (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/my-xac-nhan-quan-nhan-phuong-tay-thiet-mang-o-syria-3355531/