Mỹ xem xét miễn trừ trừng phạt các nước giảm nhập dầu của Iran

Chính quyền Tổng thống Trump đang tích cực xem xét miễn trừ lệnh trừng phạt với các nước hạn chế giao thương với Tehran.

Mỹ có thể sẽ miễn trừ trừng phạt đối với các nước giảm nhập khẩu dầu Iran

Mỹ có thể sẽ miễn trừ trừng phạt đối với các nước giảm nhập khẩu dầu Iran

Theo tiết lộ của một quan chức Mỹ hôm 5/10, chính quyền nước này đang xem xét về khả năng miễn các lệnh cấm vận sẽ áp đặt vào tháng 11 tới, đối với các nước đang giảm nhập khẩu dầu từ Iran.

Trước đó, Washington đã tuyên bố rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran JCPOA được ký kết năm 2015 và đơn phương áp đặt trừng phạt lên những nhà tiêu thụ dầu thô từ Iran từ ngày 4/11.

Hành động này được cho là nhằm buộc Tehran dừng tham gia vào các cuộc xung đột ở Syria và Iraq cũng như buộc họ phải chấm dứt chương trình tên lửa đạn đạo của mình.

Quan chức giấu tên này cho biết, chính quyền Tổng thống Trump đang trong những bước đầu xem xét các lệnh miễn trừ gọi là SRE, hay “miễn trừ giảm đáng kể”.

Thông tin này được đưa ra sau khi Ấn Độ, nhà nhập khẩu dầu lớn thứ hai của Iran sau Trung Quốc, cho biết họ sẽ mua 9 triệu thùng dầu Iran trong tháng 11. Đó là dấu hiệu cho thấy New Delhi sẽ tiếp tục mua dầu thô từ Tehran, dù Washington đã thúc đẩy các nước dừng mua bán.

Thu Trang (Theo Reuters)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/my-xem-xet-mien-tru-trung-phat-cac-nuoc-giam-nhap-dau-cua-iran-d274436.html