Mỹ xuất khẩu ròng năng lượng, giá dầu giảm thê thảm

Lần đầu tiên trong 7 thập kỷ, Mỹ trở thành nhà xuất khẩu ròng các sản phẩm dầu thô và các sản phẩm năng lượng khác nguyên cả tháng qua.

Ảnh: MarketWatch

Phiên giao dịch ngày thứ Sáu, giá dầu giảm sâu nhất trong 2 tháng khi có những dấu hiệu cho thấy Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và nhóm nước sản xuất dầu đồng minh đang cố gắng né tránh giảm sản lượng quá sâu khi họ nhóm họp trong tuần tới.

Trên thị trường New York trong ngày thứ Sáu, giá dầu thô kỳ hạn giảm 5,1% và như vậy có tuần sụt giảm sâu nhất tính từ đầu tháng 10/2010. Saudi Arabia nhiều khả năng sẽ phát đi thông điệp với nhóm các nước sản xuất dầu lớn của thế giới rằng họ sẽ không chấp thuận việc các nước sản xuất quá nhiều dầu, theo nguồn tin thân cận với vụ việc.

Trong khi đó, Bộ trưởng Năng lượng Nga tuyên bố rằng sẽ tốt hơn khi trì hoãn việc hạn chế nguồn cung cho đến tháng 4/2019, theo Tass. Tại Mỹ, giao dịch dầu tương lai trên các thị trường diễn ra ngắn sau ngày Lễ Tạ ơn, điều này khiến cho khả năng giá biến động mạnh sẽ cao hơn.

Chuyên gia tại Again Capital, ông John Kilduff, nhận xét: “Thỏa thuận của OPEC với Nga sẽ có thể điều chỉnh. Nó làm giảm kỳ vọng của mọi người vào những cam kết”.

OPEC và một số nước đồng minh trong đó có Nga nhiều khả năng sẽ tiếp tục kéo dài thỏa thuận giảm sản lượng hiện tại với mức giảm đang áp dụng chứ không tiếp tục giảm sâu hơn nữa khi họ gặp nhau tại Vienna vào tuần tới.

Thông tin trên được công bố khi mà số liệu mới nhất từ chính phủ Mỹ cho thấy lần đầu tiên trong 7 thập kỷ, Mỹ trở thành nhà xuất khẩu ròng các sản phẩm dầu thô và các sản phẩm năng lượng khác nguyên cả tháng qua.

Trước đây, Mỹ cũng từng xuất khẩu ròng dầu và các sản phẩm năng lượng thế nhưng chỉ tính theo tuần, việc Mỹ trở thành nước xuất khẩu ròng các sản phẩm năng lượng trong nguyên một tháng cho thấy tầm ảnh hưởng ngày một lớn dần của Mỹ trên các thị trường năng lượng nước ngoài.

Đóng cửa phiên cuối tuần, giá dầu thô ngọt nhẹ WTI hợp đồng tương lai tháng 1/2020 giảm 2,94USD/thùng xuống 55,17USD/thùng.

Thị trường London, giá dầu Brent kỳ hạn tháng 1/2020 giảm 1,44USD/thùng xuống 62,43USD/thùng. Chênh lệch giữa giá dầu Brent và dầu WTI hiện đang ở mức 7,26USD/thùng.

TRUNG MẾN

Nguồn BizLIVE: http://bizlive.vn/kinh-doanh-quoc-te/my-xuat-khau-rong-nang-luong-gia-dau-giam-the-tham-3528893.html