Mỹ: Xung đột Ukraine sẽ phải kết thúc bằng ngoại giao

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết xung đột ở Ukraine sẽ phải kết thúc bằng ngoại giao và đàm phán.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price, quan điểm về chấm dứt xung đột Ukraine của Mỹ cũng tương đồng với Tổng thống Volodymyr Zelensky.

“Quan điểm của chúng tôi tương tự như Tổng thống Zelensky rằng cuộc xung đột hiện nay sẽ phải kết thúc bằng ngoại giao. Xung đột sẽ phải kết thúc bằng đàm phán, và hiện tại chúng tôi đang tập trung vào việc củng cố sức mạnh cho Ukraine,... để điều kiện đàm phán xuất hiện", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price nói hôm 21/2.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price. (Ảnh: Getty)

Người phát ngôn Ned Price nói thêm rằng chính quyền Tổng thống Joe Biden cũng sẽ công bố các lệnh trừng phạt đối với các cá nhân Nga vì vai trò của họ trong cuộc xung đột với Ukraine.

Theo tờ Wall Street Journal, Mỹ dự kiến áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với khoảng 200 cá nhân và tổ chức của Nga trong tuần này. Các biện pháp trên được cho là nhằm thắt chặt mạng lưới trừng phạt Nga vào thời điểm một năm sau khi xung đột ở Ukraine nổ ra.

Những người hứng chịu lệnh trừng phạt lần này bao gồm một thống đốc Nga và thành viên gia đình của các quan chức chính phủ Nga. Lệnh trừng phạt được cho là cũng nhắm đến các đơn vị quốc phòng và các công ty công nghệ.

Xung đột Nga - Ukraine gần tròn một năm chưa có hồi kết. Mới đây, Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba cho biết Trung Quốc nêu ra một số điểm quan trọng trong kế hoạch hòa bình của nước này đối với Nga và Ukraine. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng Kiev đang ưu tiên cho "công thức" hòa bình do Tổng thống Vladimir Zelensky đã đưa ra.

Tổng thống Zelensky đang thúc đẩy “kế hoạch hòa bình” gồm 10 điểm, trong đó kêu gọi các lực lượng Nga rút quân, bồi thường thiệt hại và mở tòa án tội phạm chiến tranh. Tuy nhiên, Nga bác đề xuất này, cho rằng những yêu cầu đó là “không thể chấp nhận được”.

Theo Bloomberg, kế hoạch của Trung Quốc bao gồm lời kêu gọi tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ, cũng như đề xuất về đảm bảo an ninh cho các cơ sở hạt nhân và cấm sử dụng vũ khí sinh học và hóa học. Đề xuất cũng kêu gọi ngừng bắn và ngừng chuyển giao vũ khí cho Ukraine.

Nga nhiều lần tuyên bố sẵn sàng đàm phán hòa bình với Ukraine. Đầu tháng 2, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergey Vershinin cho biết các cuộc đàm phán giữa hai bên diễn ra vào mùa xuân năm ngoái đã bị Ukraine đình chỉ. Ông cho rằng chính Washington và Brussels là những bên mà Moskva cần phải đối thoại, không phải Kiev.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik)

Nguồn VTC: https://vtc.vn/my-xung-dot-ukraine-se-phai-ket-thuc-bang-ngoai-giao-ar743490.html