Mỹ Xuyên: Quyết tâm giảm nghèo bền vững theo tiếp cận đa chiều

Mỹ Xuyên (tỉnh Sóc Trăng) là huyện có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống (chiếm trên 33,5%). Trong những năm qua, công tác giảm nghèo được các cấp, các ngành Mỹ Xuyên thực hiện tích cực, nhằm cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho người nghèo, bảo đảm các nguồn lực cần thiết để gắn công tác giảm nghèo bền vững.

Chị Thạch Kim Sa thu hoạch cây màu

Chị Thạch Kim Sa thu hoạch cây màu

Hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế

Qua hơn 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với người nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ – CP của Chính phủ, từ nguồn vốn này đã giúp nhiều hộ nghèo, hộ chính sách Mỹ Xuyên có điều kiện cải thiện cuộc sống, thoát nghèo bền vững.

Trưởng phòng Lao động, Thương binh và xã hội huyện Mỹ Xuyên Lê Văn Khải cho biết,hơn 20 năm qua, NHCSXH huyện đã triển khai 14 chương trình tín dụng chính sách đã giúp cho 71.649 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; giúp 9.660 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; giải quyết việc làm cho 3.307 lao động có việc làm; hỗ trợ vốn cho 5.835 em học sinh, sinh viên được tiếp bước đến trường; gần 23.184 công trình nước sạch, vệ sinh được xây mới, cải tạo. Đồng thời, hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế cho 1.532 hộ nghèo, cận nghèo mua giống lúa, vật tư, phân bón với tổng kinh phí trên 6,3 tỷ đồng; thực hiện Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo đã xây dựng được 542 căn nhà, trị giá trên 13,5 tỷ đồng; thực hiện Quyết định số 102 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ đời sống người dân thuộc hộ nghèo vùng khó khăn trên 8.500 lượt hộ nghèo, với tổng số tiền trên 3 tỷ đồng...

“Ngoài ra, các cấp, các ngành thực hiện tốt các chính sách, đề án hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn và các chương trình, chính sách an sinh xã hội, xây dựng nhà ở cho hộ nghèo khó khăn về nhà ở được thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng… góp phần giảm hộ nghèo toàn huyện từ 25,69% (năm 2002) xuống còn 1,17% (cuối năm 2022) giúp địa phương thực hiện thắng lợi các tiêu chí về giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng thành công huyện nông thôn mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế -xã hội”, ông Khải nói.

Nâng cao chất lượng lao động

Điển hình trong số hộ đồng bào dân tộc thiểu số vay vốn làm ăn hiệu quả là anh Lâm Thal, ở ấp Sóc Bưng, xã Thạnh Phú (huyện Mỹ Xuyên), năm 2016, thông qua Hội Nông dân xã anh Thal được tiếp cận nguồn vốn từ NHCSXH được 30 triệu đồng để phát triển sản xuất. Nhờ đồng vốn ưu đãi này mà đến nay gia đình anh đã ổn định cuộc sống và có nguồn thu khá ổn định từ chăn nuôi bò. “Gia đình tôi không có đất sản xuất, hộ nghèo lại đông con, không có vốn làm ăn nên cái nghèo cứ đeo đẳng mãi. Từ khi được tổ tiết kiệm và vay vốn bình nghị tôi được vốn NHCSXH, nhận tiền vay về gia đình tập trung vào chăn nuôi bò, dần dần cũng có lãi nên cuộc sống đã ổn định và thoát nghèo bền vững” - anh Thal chia sẻ.

Cũng hộ đồng bào dân tộc Khmer, chị Thạch Kim Sa ở ấp Trà Mẹt, xã Tham Đôn (huyện Mỹ Xuyên), trước đây, hoàn cảnh gia đình chị gặp nhiều khó khăn, tuy có 3 công đất ruộng nhưng do còn sản xuất nông nghiệp theo cách truyền thống nên thu nhập thấp. Năm 2020, được Nhà nước hỗ trợ cho vay dành cho hộ cận nghèo dân tộc thiểu số được 40 triệu đồng, từ nguồn vốn đó, chị đầu tư cải tạo ruộng trồng cây màu chuyên canh. Nhờ tính cần cù, chịu khó, tích lũy dần, đến nay, chị đã vươn lên thoát nghèo và đã sửa lại căn nhà khang trang hơn, trị giá hơn 100 triệu đồng.

Chị Thạch Kim Sa chia sẻ: “Trước đây, gia đình tôi khó khăn lắm, luôn thiếu trước hụt sau. Thấy gia đình tôi khó khăn nên chính quyền địa phương xét cho vay hỗ trợ vốn làm ăn, giờ đây cuộc sống gia đình tôi đã ổn định, tôi cám ơn Nhà nước nhiều lắm”.

Ông Đặng Văn Phương, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Mỹ Xuyên cho biết: Tuy công tác giảm nghèo của huyện đạt kết quả cao, nhưng đời sống của một một bộ phận người dân vẫn còn khó khăn, một số ít hộ thoát nghèo, thoát cận nghèo nhưng chưa thật sự bền vững, có nguy cơ tái nghèo. Vì vậy, để thực hiện tốt công tác giảm nghèo và quyết tâm giảm nghèo bền vững, Mỹ Xuyên tiếp tục tuyên truyền sâu rộng hơn nữa để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân hiểu rõ tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác giảm nghèo. Đặc biệt là những hộ đã thoát nghèo cần nâng cao về tinh thần tự lực, tự cường, có ý thức vượt khó, tự vươn lên không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước và cộng đồng.

“Đi cùng với đó là chính sách phát triển đào tạo nghề nhằm nâng cao chất lượng lao động; mở rộng đào tạo nghề, nâng cao trình độ về kiến thức, kinh nghiệm cho người lao động và người nghèo. Huy động mọi nguồn lực xã hội góp phần chia sẻ trách nhiệm cộng đồng để hỗ trợ những hộ thoát nghèo có điều kiện tốt nhất vươn lên tránh tái nghèo” - ông Phương nói.

Phương Nghi

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-xa-hoi/my-xuyen-quyet-tam-giam-ngheo-ben-vung-theo-tiep-can-da-chieu-i312781/