Mỹ yêu cầu Azerbaijan ngay lập tức rút quân khỏi biên giới Armenia

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Jalina Porter cho biết Mỹ yêu cầu Azerbaijan rút quân khỏi biên giới với Armenia.

Quân đội Azerbaijan - ảnh minh họa.

Bà Jalina Porter đã nói điều này trong một cuộc họp qua điện thoại.

Phát ngôn viên Jalina Porter tuyên bố rằng Washington đang theo dõi rất chặt chẽ tình hình ở khu vực Syunik, giáp với Azerbaijan.

Đại diện của Bộ Ngoại giao Mỹ nói rằng các hoạt động quân sự trong lãnh thổ tranh chấp là hành động khiêu khích vô trách nhiệm và phi lý.

Mới đây, Quyền Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan cáo buộc rằng Azerbaijan đã xâm chiếm lãnh thổ của Armenia.

Ông Nikol Pashinyan nói rằng quân đội Azerbaijan đã vượt qua biên giới của Armenia, thâm nhập sâu vào đất liền 3,5 km và đang cố gắng bao vây Hồ Sevlich, nằm trong vùng Syunik.

Quyền Thủ tướng Armenia Pashinyan tuyên bố rằng hành động của chính quyền Baku ở Azerbaijan trong vùng lãnh thổ này là không thể chấp nhận được.

Bình Nguyên

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/my-yeu-cau-azerbaijan-ngay-lap-tuc-rut-quan-khoi-bien-gioi-armenia-d506975.html