Mỹ yêu cầu Trung Quốc có 'hành động trực tiếp' đáp trả Triều Tiên

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson đã yêu cầu Trung Quốc và Nga phải có 'hành động trực tiếp' chống lại Triều Tiên sau vụ thử tên lửa mới nhất của nước này.

"Trung Quốc và Nga không thể tiếp tục khoan dung đối với những vụ phóng tên lửa liều lĩnh này và họ phải có các hành động trực tiếp", ông Tillerson cho biết trong một tuyên bố.

Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Shinzo Abe khẳng định: "Chúng ta sẽ không bao giờ có thể chịu đựng được việc Triều Tiên giẫm đạp lên nghị quyết hòa bình, thống nhất của cộng đồng quốc tế - những điều được thể hiện rõ ràng trong các nghị quyết của Liên Hợp Quốc (LHQ)”.

Hôm nay (15/9), Triều Tiên đã tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất, bay qua khu vực phía Bắc Hokkaido của Nhật Bản. Hành động của Bình Nhưỡng diễn ra chỉ vài ngày sau khi Hội đồng Bảo an LHQ áp dụng lệnh trừng phạt mới nhất vì vụ thử hạt nhân lần thứ 6 của nước này.

Mỹ đề nghị Trung Quốc và Nga có hành động trực tiếp phản ứng lại vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: SCMP

Mỹ đề nghị Trung Quốc và Nga có hành động trực tiếp phản ứng lại vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ảnh: SCMP

Tên lửa đã bay qua Nhật Bản và hạ cánh xuống Thái Bình Dương, cách Hokkaido khoảng 2.000km, Bộ trưởng Nội các Nhật Bản Yoshihide Suga nói với các phóng viên. Tên lửa này đạt tới độ cao khoảng 770km và bay khoảng 19 phút trên con đường dài 3.700km, đủ để tấn công đảo Guam của Mỹ. Ông Joseph Dempsey thuộc Viện nghiên cứu chiến lược quốc tế cho biết "đây là lần phóng xa nhất trong số các vụ thử tên lửa đạn đạo của Triều Tiên".

Vào khoảng 7 giờ sáng ngày 15/9, nhiều người dân ở miền Bắc Nhật Bản đã nhận được cảnh báo trên điện thoại di động hoặc thấy thông tin trên TV, kêu gọi mọi người tìm nơi ẩn náu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Jim Mattis cho hay, việc phóng tên lửa khiến "hàng triệu người Nhật Bản gặp nguy hiểm".

Chính phủ Tokyo cũng cảnh báo người dân không nên tiếp cận với bất kỳ mảnh vụn hay vật liệu đáng ngờ nào, phản ánh sự thật là các tên lửa của Triều Tiên đôi khi bị vỡ ra, chứa nhiều nguy hiểm tiềm tàng.

Tổng thống Hàn Quốc sau đó đã chủ trì một cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia, tuyên bố sẵn sàng hủy diệt đất nước láng giềng nếu tiếp tục bị đe dọa, khiêu khích. Phía Nhật Bản cũng triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tương tự.

Việc phóng tên lửa đạn đạo xảy ra chỉ một ngày sau khi nước này đe dọa sẽ nhấn chìm Nhật Bản và khiến nước Mỹ thành “tro tàn”. Bình Nhưỡng luôn cáo buộc Mỹ, với sự hiện diện của 28.500 quân ở Hàn Quốc chuẩn bị cho kế hoạch xâm chiếm Triều Tiên.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố rằng Triều Tiên sẽ không bao giờ có thể đe dọa được Mỹ bằng một tên lửa mang đầu đạn đạn hạt nhân, nhưng cũng yêu cầu Trung Quốc làm nhiều hơn nữa để phản ứng lại.

(Theo SCMP)

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/my-yeu-cau-trung-quoc-co-hanh-dong-truc-tiep-dap-tra-trieu-tien-a202044.html