Mỹ yêu cầu Trung Quốc đóng LSQ ở Houston, khói bay lên từ sân trong

Khói bốc lên và mùi giấy cháy bay ra từ trong sân Lãnh sự quán Trung Quốc tại Houston, Mỹ, song lính cứu hỏa chỉ có thể đứng bên ngoài.

Đốt tài liệu ở lãnh sự quán TQ bị Mỹ yêu cầu đóng cửa Cảnh sát và lực lượng cứu hỏa Mỹ có mặt bên ngoài Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở Houston tối 21/7 khi các nhân viên ngoại giao đang đốt tài liệu ở bên trong.

Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 22/7 cho biết Mỹ đã đột ngột yêu cầu Trung Quốc phải đóng cửa lãnh sự quán của nước này tại thành phố Houston, trong động thái "leo thang (căng thẳng) chưa từng có".

Trước đó, trên Twitter, cảnh sát Houston, bang Texas, cho biết lúc 20h25 ngày 21/7 (giờ địa phương), họ đến Lãnh sự quán Trung Quốc trên đường Montrose sau khi nhận được cuộc gọi từ lực lượng cứu hỏa.

"Khói được nhìn thấy ở khu vực sân ngoài. Các sĩ quan không được phép tiến vào tòa nhà", lực lượng cho biết.

 Lực lượng cứu hỏa đứng bên ngoài tòa lãnh sự. Ảnh: ABC13news.

Lực lượng cứu hỏa đứng bên ngoài tòa lãnh sự. Ảnh: ABC13news.

Vì lãnh sự quán một nước được xem là lãnh thổ của nước đó nên hàng chục lính cứu hỏa cũng chỉ có thể đứng ngoài mà không thể tiến vào trong, theo ABC13news.

"Dường như là họ đốt gì đó trong thùng chứa ở ngoài sân lãnh sự quán. Dường như không phải là vụ cháy trong không gian kín, nhưng chúng tôi không được phép vào. Chúng tôi đứng chờ và theo dõi", trưởng đội cứu hỏa Sam Pena nói.

Một nhân chứng cho biết trên trang tin KPRC2 rằng có thể nhận ra mùi giấy bị đốt.

Trong một tuyên bố được đăng trên tài khoản mạng xã hội chính thức, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói lệnh đóng cửa lãnh sự quán là "hành động đơn phương mang tính khiêu khích chính trị của phía Mỹ, vi phạm nghiêm trọng luật quốc tế, các quy chuẩn cơ bản quản lý quan hệ quốc tế và thỏa thuận lãnh sự song phương giữa Trung Quốc và Mỹ".

"Trung Quốc lên án mạnh mẽ động thái vô lý, không thể chấp nhận được và sẽ làm tổn hại hại đến quan hệ Trung - Mỹ này", tuyên bố nêu. "Chúng tôi kêu gọi Mỹ lập tức rút lại quyết định sai lầm, nếu không Trung Quốc sẽ có những phản ứng hợp pháp và cần thiết".

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ Morgan Ortagus nói lãnh sự quán Trung Quốc được yêu cầu đóng cửa "để bảo vệ tài sản trí tuệ và thông tin riêng tư của Mỹ". Các nước tham gia Công ước Vienna phải "tôn trọng luật pháp và quy định của nước sở tại" và "có nghĩa vụ không can thiệp vào công việc nội bộ của nước đó", theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ.

"Mỹ sẽ không tha thứ cho việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của chúng tôi và sỉ nhục người dân chúng tôi, cũng giống như chúng tôi không dung thứ cho các hành vi thương mại bất công của Trung Quốc, đánh cắp việc làm của Mỹ và các hành vi sai trái khác. Tổng thống Trump trước sau luôn đòi hỏi sự công bằng và có qua có lại trong quan hệ Mỹ - Trung", bà nói.

Theo ông Hồ Tích Tiến, chủ biên Thời báo Hoàn Cầu, Mỹ đã cho Trung Quốc 72 giờ để đóng cửa lãnh sự quán tại Houston.

Đông Phong

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/my-yeu-cau-trung-quoc-dong-lsq-o-houston-khoi-bay-len-tu-san-trong-post1109913.html