Myanmar ân xá cho hơn 2.000 tù nhân chính trị

Myanmar đã ân xá cho 2.153 tù nhân chính trị nhân ngày lễ Phật Đản.

Ngày 3-5, Myanmar đã ân xá cho hơn 2.000 tù nhân chính trị nhân ngày lễ Phật Đản. Nhiều người đã đến trước các nhà tù để đoàn tụ với người thân sau thời gian dài xa cách, theo hãng tin AFP.

Một tù nhân đoàn tụ với người thân sau lệnh ân xá hôm 3-5. Ảnh: AFP

Một tù nhân đoàn tụ với người thân sau lệnh ân xá hôm 3-5. Ảnh: AFP

Trong thông cáo, chính quyền quân sự Myanmar cho biết lệnh ân xá được áp dụng cho "2.153 tù nhân đang thụ án theo Điều 505, Bộ luật Hình sự nhân ngày lễ Phật Đản”. Thông cáo cũng cho biết những người tái phạm sẽ phải chấp hành phần còn lại của bản án trước khi được ân xá và chịu thêm hình phạt bổ sung.

Hình phạt tối đa cho người phạm tội theo Điều 505, Bộ luật Hình sự Myanmar là 3 năm tù.

Sau thông báo trên, khoảng 50 người đã tập trung bên ngoài nhà tù Insein ở thành phố Yangon để đón người thân về nhà.

“Sáng nay, tôi đã nghĩ rằng sẽ thật tốt nếu con trai tôi được thả nhân ngày Phật Đản. Rồi tôi nhận được điện thoại của người thân báo là sẽ có lệnh ân xá. Tôi không biết con tôi có trong danh sách được ân xá không, nhưng nhiệm vụ của tôi là phải đến đón con về” - bà Ma Khin, một người mẹ có con bị giam, nói.

Theo AFP, Myanmar thường ân xá cho hàng nghìn tù nhân nhân các ngày lễ lớn của nước này hoặc nhân dịp các ngày lễ Phật giáo. Trước đó, ngày 17-4, chính quyền quân sự Myanmar đã phóng thích 3.113 tù nhân, trong đó có 98 người nước ngoài, nhân dịp năm mới truyền thống của nước này.

KHOA ĐIỀM

Nguồn PLO: https://plo.vn/myanmar-an-xa-cho-hon-2000-tu-nhan-chinh-tri-post731584.html