Myanmar ân xá hơn 7.000 tù nhân nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh

Người phát ngôn Chính quyền quân sự Myanmar ngày 4/1 cho biết 7.012 tù nhân được ân xá nhân kỷ niệm 75 năm Quốc khánh (4/1/1948-4/1/2023).

Lệnh ân xá được công bố sau khi Chính quyền quân sự Myanmar tổ chức lễ diễu hành, duyệt binh tại thủ đô Naypyidaw vào sáng nay. Tuy nhiên, Chính quyền Myanmar không thông báo chi tiết về lệnh ân xá.

Lãnh đạo chính quyền quân sự Myanmar, Thống tướng Min Aung Hlaing. Ảnh: Reuters

Tháng 11/2022, nhân dịp kỉ niệm ngày phong trào biểu tình chống thực dân Anh của sinh viên Myanmar, Chính quyền quân sự Myanmar cũng đã ân xá cho khoảng 6.000 tù nhân, trong đó có một số cựu quan chức phe đối lập, nghệ sỹ nổi tiếng và 4 công dân nước ngoài.

Tòa án đặc biệt ở Myanmar hôm 30/12/2022 cũng đã kết thúc tiến trình tố tụng đối với cựu Cố vấn Nhà nước Aung San Suu Kyi, đưa ra phán quyết cáo buộc bà vi phạm 19 tội danh với tổng cộng 33 năm tù giam.

Những động thái này của Chính quyền Myanmar được cho là bước đi thiện chí nhằm giảm bớt sức ép bị cô lập trong khu vực và quốc tế, đồng thời mở đường để Myanmar tổ chức một cuộc Tổng tuyển cử trong năm nay./.

PV/VOV-Bangkok

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/myanmar-an-xa-hon-7000-tu-nhan-nhan-ky-niem-75-nam-quoc-khanh-post994553.vov