Myanmar: Bom nổ tại đập thủy điện hợp tác với Trung Quốc

Ngày 17.4, một loạt bom đã phát nổ tại một dự án đập thủy điện đang gây tranh cãi, do một công ty Trung Quốc kết hợp với một công ty tư nhân của Myanmar, khiến tám người tử vong.

Chưa có báo cáo về thiệt hại sau vụ nổ. Chính phủ Myanmar trước đây thường quy trách nhiệm các vụ đánh bom cho nhóm chống chính phủ và phiến quân sắc tộc riêng đang muốn tự chủ. Tập đoàn đầu tư điện lực quốc gia Trung Quốc (CPI) và công ty Asia World (Myanmar) hợp tác xây dựng dự án thủy điện này trên thượng nguồn sông Irrawaddy từ cuối năm 2009. Đập thủy điện này nằm gần nơi giao nhau của hai sông Maykha và Malikha, cách Yangon khoảng 1.481 km về phía bắc và cách khoảng 80 km từ biên giới Trung Quốc. Khi hoàn thành, đập sẽ tạo 3.600 megawatt điện, chủ yếu xuất khẩu sang Trung Quốc. Dự án đã gây lo ngại trong cộng đồng người dân địa phương và những nhà bảo vệ môi trường vì dự án khiến nhiều ngôi làng phải di dời, và có thể gây ra thiệt hại cho hệ sinh thái ở Irrawaddy, dòng sông huyết mạch của Myanmar chảy từ bắc xuống nam.

Nguồn SGTT: http://sgtt.com.vn/quoc-te/121035/myanmar-bom-no-tai-dap-thuy-dien-hop-tac-voi-trung-quoc.html