Myanmar - Campuchia (4-1): Phép màu đã không đến với thầy trò Keisuke Honda

Tuyển Campuchia đã có một khởi đầu tuyệt đẹp khi Chan Vathanaka ghi bàn ở phút 23. Tuy nhiên, các học trò của HLV Honda đã không giữ được thế trận, họ để chủ nhà Myanmar ghi liên tiếp 4 bàn sau đó để kết thúc trận đấu với tỷ số 4-1.

Đội hình dự kiến ra sân của hai đội

Myanmar (4-5-1): Kyaw Zin Htet - Zaw Min Tun, David Htan, Soe Moe Kyaw, Thein Than Win - Yan Naing Oo, Maung Maung Soe, Ye Ko Oo, Maung Maung Lwin, Sithu Aung - Aung Thu.

Campuchia (4-4-2): Um Vichet - Sareth Kriya, Hong Pheng, Souey Visal, Cheng Meng - Brak Thiva, Kouch Sokumpheak, Sos Suhana, Chan Vathanaka - Keo Sokpheng, Prak Monyoudom.

Tuyển Campuchia sẽ đối đầu Myanmar trong trận cầu sinh tử trên sân Mandalarthiri tại lượt trận thứ hai ở đấu trường AFF Cup. HLV Antoine Hey khẳng định quân đoàn của ông đã sẵn sàng tiếp đón và chuẩn bị nhiều phương án để đánh bại đối thủ.

Myanmar khởi đầu chiến dịch AFF bằng trận cầu đón tiếp tuyển Campuchia trên sân nhà. Để chuẩn bị cho giải đấu này, nhà cầm quân người Đức, Antoine Hey và các học trò đã có chuyến tập huấn tại Qatar.

Theo thể thức thi đấu mới, những con Hổ vàng là đội bóng cuối cùng ở bảng A xuất quân sau khi Campuchia thua Malaysia và Việt Nam đánh bại Lào vào ngày khai mạc thứ năm tuần trước.

Campuchia là đội bóng chưa bao giờ có mặt ở một trận bán kết của giải đấu lớn nhất khu vực được luân phiên tổ chức hai năm một lần này.

Ở kỳ AFF Cup 2016, đội bóng xứ Chùa tháp nằm cùng bảng với Myanmar và trong cuộc đụng độ ở lượt trận thứ ba, những chiến binh Angkor đã bị đánh bại với tỷ số 3-1.

Nói về cuộc tái đấu sau hai năm, HLV Antoine Hey, người chỉ vừa cầm quyền đội tuyển trước thềm giải đấu cho biết:

“Chúng tôi rất háo hức để đón chờ trận đấu này. Tuyển Myanmar hiểu rất rõ sự kỳ vọng của người hâm mộ nước nhà.

Theo lịch thi đấu thì đối thủ của chúng tôi có lợi thế hơn bởi họ đã bắt đầu giải đấu từ bốn ngày trước đây và hiện tại, Campuchia đang trong nhịp điệu thi đấu”, thuyền trưởng tuyển Myanmar chia sẻ.

“Chúng tôi đã có một chuyến tập huấn tương đối thành công tại Qatar. Các cầu thủ đã làm việc rất chăm chỉ trong một số trận đấu khó khăn trước các đội bóng mạnh vùng Trung Đông.

Nhìn cái cách mà các cầu thủ của chúng tôi tiếp cận trận đấu, tôi rất có hy vọng ở giải đấu này. Tuy nhiên sẽ có năm đội tranh nhau hai chiếc vé vào vòng trong nên Myanmar cần phải thận trọng và không được phép đánh giá thấp bất cứ ai”, ông Hey kết luận.

Campuchia dưới sự dẫn dắt của bộ đôi HLV người Keisuke Honda và Felix Dalmas đã cho thấy những bước tiến triển trong thời gian gần đây.

Những chiến binh Angkor đang ở một giai đoạn chuyển mình đầy thú vị để hy vọng sẽ có những tiến bộ trong các trận đấu tiếp theo ở kỳ AFF Cup 2018.

Sau khi bỏ lỡ trận đấu đầu tiên do thực thi nhiệm vụ câu lạc bộ Melbourne Victory ở giải Úc, HLV đã kịp bay sang Mandalay và có mặt trên đường biên sân Mandalarthiri trước cuộc đụng độ quan trọng với Myanmar.

“Có một vài điều mà chúng ta phải sửa chữa từ trận thua đầu tiên. Tuy nhiên, Myanmar và Malaysia là đội bóng khác nhau khác nhau hoàn toàn về lối chơi cũng như thực lực. Vì vậy mục tiêu của Campuchia trong trận đấu này là cố gắng để có được kết quả tốt nhất có thể”, Dalmas nói.

“Ở trận đấu trước đây với Malaysia, đội bóng của chúng tôi đã có một số cơ hội khá rõ ràng nhưng rất tiếc, các tuyển thủ đã không thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Điều mà chúng tôi đang làm là cố gắng giúp họ thực hiện hóa những cuộc tấn công thành bàn thắng”, ông thầy người Argentina của tuyển Campuchia nói thêm.

Để trả lời câu hỏi liệu trong trận đấu này, HLV người Nhật có chỉ đạo trực tiếp trên sân hay không thì ông Dalmas cho biết:

“HLV Keisuke Honda sẽ tham gia chỉ đạo trực tiếp trận đấu này. Anh ấy luôn luôn theo dõi đến những gì đang xảy ra với đội bóng, cho dù đó là trực tiếp hoặc gọi video.

Keisuke hiểu rõ những gì đang xảy ra với tuyển Campuchia bởi chúng tôi thường xuyên liên lạc với nhau. Tất nhiên sẽ rất tốt cho đội bóng nếu như anh ấy có ở đây để động viên tinh thần thi đấu của các cầu thủ”, Felix Dalmas kết luận.

Duy Nam

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/the-thao-c-71/myanmar-campuchia-4-1-phep-mau-da-khong-den-voi-thay-tro-keisuke-honda-100795.html