Myanmar kết án 2 phóng viên Reuters vì xâm phạm bí mật nhà nước

Các phóng viên này sẽ chịu mức án 7 năm tù

Phóng viên Wa Lone rời phiên tòa sau khi bị kết án 7 năm tù

Wa Lone, 32 tuổi và Kyaw Soe Oo, 28 tuổi, bị kết tội vi phạm Luật Bí mật Chính thức của Myanmar, đạo luật có từ thời thuộc địa Anh với mức án cao nhất lên tới 14 năm tù.

Trước đó, 2 phóng viên của hãng thông tấn Reuters đã bị bắt giam từ tháng 12 vì đưa tin về những người Hồi giáo Rohingya tháo chạy khỏi Myanmar. Hành động của chính quyền Myanmar đã khiến giới truyền thông vô cùng phẫn nộ.

Cả Wa Lone và Kyaw soe Oo đều phủ nhận mọi cáo buộc và cho biết họ đã bị cài bẫy khi đang phanh phui vụ sát hại 10 người Hồi giáo Rohingya ở ngôi làng Inn Din, thuộc bang duyên hải phía Tây Rakhine, hồi tháng 9 năm ngoái.

Hai phóng viên nói rằng, họ đã đến tham dự một bữa tối do cảnh sát ở Yangon chủ trì. Sau khi rời nhà hàng, họ bị bắt vì lưu trữ tài liệu mật.

Phóng viên Kyaw Soe Oo

Trong phiên tòa mới đây, thẩm phán Ye Lwin tuyên bố: “Các bị cáo đã gây tổn hại đên lợi ích của nhà nước. Mỗi người lĩnh án 7 năm tù".

Rời khỏi tòa, Kyaw cho biết: "Chính phủ có thể giam giữ chúng tôi trong tù nhưng sẽ không bịt tai và mắt của tất cả mọi người được”.

Trong khi đó, Wa giơ tay về phía các phóng viên có mặt và nói "sẽ đối mặt với phán quyết này bằng sự dũng cảm và vững vàng".

Ngay sau khi bản án được đưa ra, ông Stephen J. Adler, Tổng biên tập hãng Reuters tuyên bố, “hôm nay là một ngày buồn đối với Myanmar và báo chí khắp mọi nơi".

Thu Trang (Theo AFP)

Nguồn Giao Thông: http://www.baogiaothong.vn/myanmar-ket-an-2-phong-vien-reuters-vi-xam-pham-bi-mat-nha-nuoc-d270504.html