Myanmar khẩn trương khắc phục hậu quả vỡ đập

Tính đến ngày 30/8, đã có ít nhất 2 người mất tích và hàng chục nghìn người phải bỏ nhà cửa đi lánh nạn sau sự cố vỡ đập ở miền Trung Myanmar. Lực lượng cứu hộ Myanmar đang nỗ lực hết sức để khắc phục hậu quả và hỗ trợ những người vẫn đang bị cô lập.Vụ vỡ đập Swar Chaung ở Bago đã gây ngập lụt nghiêm trọng tại hai thị trấn và 85 ngôi làng trong khu vực. Khoảng 65 nghìn người đã phải rời bỏ nhà cửa. Sau khi nước bắt đầu rút, nhiều gia đình đã bắt đầu về nhà. Hiện tại, vẫn còn hơn 12.600 người đang trú ẩn tại 30 khu lều tạm.Ngay sau sự cố vỡ đập, lực lượng cứu hộ và quân đội Myanmar đã nhanh chóng có mặt để hỗ trợ hàng nghìn người bị mắc kẹt. Vụ vỡ đập cũng khiến một cây cầu trọng yếu trên tuyến đường cao tốc kết nối thủ đô Naypyitaw với các thành phố lớn của Myanmar bị gẫy, khiến giao thông tắc nghẽn.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/myanmar-khan-truong-khac-phuc-hau-qua-vo-dap