Myanmar mời lại HLV từng gây hấn với thầy Park

Sau 3 trận thua tan tác tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, LĐBĐ Myanmar (MFF) đã quyết định sa thải HLV Miodrag Radulovic, đồng thời mời chiến lược gia người Đức Antoine Hey quay lại 'ghế nóng'.

HLV Antoine Hey từng gây hấn với HLV Park Hang-seo ở vòng bảng AFF Cup 2018.

HLV Antoine Hey từng gây hấn với HLV Park Hang-seo ở vòng bảng AFF Cup 2018.

Tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, đội tuyển Myanmar rơi vào bảng F, nơi có sự hiện diện của Nhật Bản, Tajikistan, Kyrgyzstan và Mông Cổ. Ngoại trừ Nhật Bản ở đẳng cấp vượt trội, Tajikistan và Kyrgyzstan được đánh giá có trình độ không hơn đội tuyển Myanmar bao nhiêu, còn Mông Cổ thì thấp hơn một chút. Thế nhưng, “The Asian Lions” đã trải qua 3 trận đấu vô cùng đáng thất vọng.

Cụ thể, các học trò của HLV Miodrag Radulovic ra quân bằng thất bại 0-1 trước chủ nhà Mông Cổ. Tiếp đến họ thua 0-2 trên sân nhà trước Nhật Bản và 5 ngày sau đó thảm bại 0-7 trước Kyrgyzstan.

Qua 3 trận, Myanmar toàn thua, thủng lưới 10 bàn và không ghi nổi bàn thắng nào, xếp cuối bảng F. Đây là điều khiến không chỉ CĐV mà cả LĐBĐ Myanmar cũng phải rất thất vọng. Trong một diễn biến mới nhất, MFF đã quyết định sa thải HLV Miodrag Radulovic.

HLV Miodrag Radulovic chia tay Lebanon ngay sau Asian Cup 2019 rồi sang Myanmar làm HLV trưởng. Ông thay ông Antoine Hey – người đã cùng Myanmar bị loại ngay sau vòng bảng AFF Cup 2018. Nhà cầm quân người Montenegro đã được MFF tạo mọi điều kiện để làm việc, trong đó có việc cùng đội tuyển Myanmar sang Singapore đá giao hữu và thắng chủ nhà 2-1. Rồi Myanmar sang Trung Quốc tập huấn chuẩn bị cho vòng loại World Cup 2022. Tuy vậy, khi bước vào giải, “The Asian Lions” lại thua tan tác.

Chia tay HLV Miodrag Radulovic, MFF lập tức mời HLV Antoine Hey trở lại “ghế nóng”. Antoine Hey mang quốc tịch Đức và năm nay 49 tuổi.

Tại vòng bảng AFF Cup 2018, ông từng gây tranh cãi khi gây hấn với HLV Park Hang-seo bên ngoài đường biên ở trận Myanmar hòa đội khách Việt Nam 0-0. Sau trận, vị HLV này còn từ chối bắt tay người đồng nghiệp bên kia chiến tuyến và đăng tải những lời lẽ gay gắt trên trang cá nhân.

Lượt trận cuối vòng bảng, đội tuyển Myanmar có chuyến làm khách tới “chảo lửa” Bukit Jalil của Malaysia và thảm bại 0-3, qua đó bị loại. Quá thất vọng với kết quả này, MFF đã quyết định chia tay HLV Antoine Hey.

Nhiệm vụ đầu tiên của HLV Antoine Hey trong lần trở lại dẫn dắt đội tuyển Myanmar sẽ là cuộc tiếp đón Tajikistan vào giữa tháng 11 tới đây.

Lâm Văn

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/the-thao/myanmar-moi-lai-hlv-tung-gay-han-voi-thay-park-1477749.tpo