Myanmar nỗ lực khắc phục hậu quả vỡ đập

Giới chức Myanmar thông báo tính đến ngày 30/8, đã có 2 người mất tích trong vụ vỡ đập Swar Chaung ở khu vực Bago xảy ra một ngày trước đó.

Theo nguồn tin trên, nhiều khả năng 2 người trên đã bị nước cuốn trôi khi đập Swar Chaung bất ngờ bị vỡ, gây ngập lụt nghiêm trọng tại hai thị trấn lân cận là Swar và Yedashe và 85 ngôi làng gần đó.

Trong khi đó, truyền thông địa phương cho hay sự cố vỡ đập đã khiến 65.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Đến sáng 30/8, nước đã bắt đầu rút và theo chính quyền thị trấn Yedashe, người dân sinh sống ở vùng đất cao hơn bắt đầu trở về nơi ở của mình. Hiện tại, hơn 12.600 người đang trú tại 30 khu lều tạm.

Nước dâng cao nhấn chìm thị trấn Yedashe ở Bago sau vụ vỡ đập nước Swar Chaung ngày 29/8. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngay sau sự cố vỡ đập, lực lượng cứu hộ và binh lính quân đội mang theo thuyền cứu hộ đã vượt qua vùng nước đầy bùn đất để cứu giúp hàng nghìn người bị mắc kẹt. Lượng lớn nước từ đập Swar Chaung đã làm gẫy một phần của cây cầu trên tuyến đường cao tốc kết nối giữa các thành phố lớn của Myanmar là Yangon, Mandalay và thủ đô Naypyitaw, khiến giao thông tắc nghẽn. Bộ trưởng Xây dựng Myanmar Han Zaw cho hay khoảng 500 người đã được huy động để sửa chữa cây cầu.

Trong khi đó, việc điều tra nguyên nhân dẫn tới đập Swar Chaung bị vỡ cũng đang được tiến hành. Theo Bộ Nông nghiệp Myanmar, tường chắn của con đập bị tụt xuống ở độ sâu hơn 1m khiến nước tràn ra, gây ra ngập lụt, song con đập chính không bị hư hỏng.

Bộ trên cũng cho hay, sau khi đập được sửa chữa, việc cần làm là đưa thêm nước trở vào để dự trữ nhằm phục vụ cho tươi tiêu trước khi mùa khô tới.

Bộ này khẳng định lực lượng chức năng thường xuyên thanh tra đập Swar Chaung, song việc vỡ đập không thể dự đoán trước. Trước đó vài ngày, giới chức địa phương đã xác nhận không có mối nguy hiểm đối với đập Swar Chaung, dù cư dân xung quanh lo ngại nguy cơ nước trong đập tràn ra.

Mỗi năm, Myanmar đều phải hứng chịu nhiều đợt mưa lớn lũ lớn. Hồi tháng 7 vừa qua, một đợt mưa lớn dẫn tới lũ lụt trên diện rộng đã khiến hơn 100.000 người phải rời bỏ nhà cửa và ít nhất 11 người thiệt mạng.

TTXVN/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/myanmar-no-luc-khac-phuc-hau-qua-vo-dap-20180830183415260.htm