Myanmar sẽ điều tra vụ 18.000 tấn gạo bị tiêu hủy tại Bờ Biển Ngà

Nguồn tin của Báo TG&VN từ Myanmar cho biết, vừa qua, ngành gạo nước này phải đón nhận tin xấu khi các quan chức y tế Bờ Biển Ngà tuyên bố nước này đã tiêu hủy 18.000 tấn gạo từ Myanmar vào ngày 17/4 với lí do 'không phù hợp để cho người sử dụng'.

Theo báo African News, đây là số gạo đã bị từ chối nhập cảng của một số nước Tây Phi bao gồm Ghana, Guinea, Togo do “có vấn đề về chất lượng”.

Ngày 17/4, ngành gạo Myanmar phải đón nhận tin xấu khi các quan chức y tế Bờ Biển Ngà tuyên bố nước này đã tiêu hủy 18.000 tấn gạo từ Myanmar. (Ảnh minh họa - Nguồn: Gappingworld)

Chỉ vài giờ sau khi có thông tin trên, Bộ Thương mại Myanmar công bố sẽ điều tra vụ việc và sớm công bố kết quả. Trợ lý Thứ trưởng Thường trực Bộ Thương mại Myanmar U Khin Maung Lwin, nói rằng, Bộ này sẽ tổ chức một cuộc họp với các tổ chức và công ty liên quan, bao gồm nhà xuất khẩu, Liên đoàn Gạo và các bên thứ ba đã thực hiện giám sát lô hàng này, để xem xét vụ việc một cách chi tiết, và sẽ có những bước đi cần thiết để có thể ngăn chặn những sự cố tương tự xảy ra trong tương lai.

Ông U Khin Maung Lwin chia sẻ thêm, đây là số gạo được một công ty Myanmar bán cho đối tác ở Singapore, để từ đó xuất khẩu sang châu Phi. Tổng cộng 22.000 tấn gạo đã được xuất khẩu, trong đó, 4.000 tấn đã cập cảng Guinea vào tháng 10/2018 và 18.000 tấn gạo còn lại bị từ chối cập cảng nên vẫn lưu kho, và tính đến nay đã được khoảng 6 - 7 tháng.

Trong khi đó, Liên đoàn Gạo Myanmar (MRF) ngày 18/4 tuyên bố sẽ nghiên cứu kỹ các thông tin liên quan, do vụ việc có thể ảnh hưởng đến xuất khẩu gạo của Myanmar ở một mức độ nhất định, và sẽ công khai thông tin.

Myanmar xuất khẩu khoảng 2 - 3 triệu tấn gạo hàng năm, trong đó, khoảng 1 triệu tấn xuất sang thị trường châu Phi (đến các nước Benin, Cameroon, Congo, Ghana, Kenya, Mozambique, Bờ Biển Ngà, Senegal, Sierra Leone và Togo). Đây không phải là lần đầu tiên một nước châu Phi từ chối cấp phép nhập cảnh cho gạo Myanmar. Một vụ tương tự đã xảy ra 5,6 năm trước. Hiện có sự cạnh tranh mạnh mẽ tại thị trường gạo ở châu Phi giữa các công ty từ Myanmar, Việt Nam, Pakistan và Ấn Độ. Do đó, tiến trình xuất khẩu gạo Myanmar vào châu Phi cũng khá phức tạp, đe dọa giảm thị phần của Myanmar tại châu lục này.

(Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/myanmar-se-dieu-tra-vu-18000-tan-gao-bi-tieu-huy-tai-bo-bien-nga-92499.html