​Myanmar: Thêm một nhân vật thân cận với bà Suu Kyi từ chức

Chủ tịch Hạ viện Myanmar U Win Myint đã từ chức sau 2 năm đảm nhiệm cương vị này.

Đây là thông báo được Phó Chủ tịch Hạ viện T Khun Myat đưa ra trong một phiên họp ngày 21/3. Ông U Win Myint được bầu làm Chủ tịch Hạ viện Myanmar từ tháng 2/2016. Hiện chưa rõ lý do ông U Win Myint từ chức.

Chủ tịch Hạ viện Myanmar U Win Myint (trái) và Cố vấn Nhà nước Myanmar Aung San Suu Kyi trước kỳ họp quốc hội tháng 3/2016. (Nguồn: Myanmar)

Trước đó, cùng ngày, Văn phòng Tổng thống Myanmar thông báo Tổng thống U Htin Kyaw đã từ chức sau 2 năm cầm quyền vì lý do sức khỏe. Phó Tổng thống thứ nhất U Myint Swe sẽ đảm nhận vị trí quyền Tổng thống sau khi Tổng thống Htin Kyaw từ chức.

Theo Frontier Myanmar, ông U Monywa Aung Shin - Thư ký Ủy ban thông tin của đảng Liên đoàn Quốc gia vì dân chủ (NLD) cho rằng, ông Win Myint sẽ thay thế ông U Htin Kyaw để trở thành tân Tổng thống Myanmar.

Ông U Win Myint, 66 tuổi, cựu luật sư, là một trong số những người thân cận của Cố vấn Nhà nước Daw Aung San Suu Kyi trong đảng NLD và đã phục vụ nhiều năm ở ban chấp hàng trung ương.

Ông trở thành Chủ tịch Hạ viện Myanmar vào tháng 2/2016 sau khi NLD thắng tổng tuyển cử vào năm 2015. Trong thời gian đứng đầu Hạ viện, ông Myint được biết đến là người duy trì kỷ luật nghiêm ngặt, hiếm khi cho phép tranh luận về các vấn đề ngoài các ưu tiên lập pháp của chính phủ.

(theo Tân Hoa xã, Frontier Myanmar)

Nguồn TG&VN: http://baoquocte.vn/myanmar-them-mot-nhan-vat-than-can-voi-ba-suu-kyi-tu-chuc-68098.html