Myanmar thiết quân luật Yangon sau khi nhà máy Trung Quốc bị đốt phá

Chính quyền quân sự Myanmar đã ban bố tình trạng thiết quân luật ở một số khu vực của thành phố Yangon sau khi thêm nhiều người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình.

Hai thị trấn Hlaing Thar Yar và Shwepyitha của Yangon đã bị áp dụng tình trạng thiết quân luật vào ngày 14/3, theo AP.

Trong ngày 14/3, những người biểu tình chống chính quyền quân sự của Myanmar đã tập trung tại thị trấn Hlaing Thar Yar - vốn là nơi tập trung nhiều nhà máy và khu công nghiệp của Myanmar. Người biểu tình phóng hỏa, tấn công nhiều cơ sở sản xuất trong thị trấn, đặc biệt là những nhà máy có chủ sở hữu là người Trung Quốc.

Ít nhất 38 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương, biến 14/3 trở thành một trong những ngày ghi nhận nhiều người tử vong nhất từ đầu cuộc chính biến, nhóm theo dõi tình hình bạo lực ở Myanmar cho biết. 34 người trong số đó đều ở Yangon, AP đưa tin.

Trong khi đó, trang Malaysia Now dẫn dữ liệu từ ba bệnh viện Yangon General, Hlaing Tharyar và Thingangyun Sanpya cho thấy ít nhất 59 người chết và 129 người bị thương chỉ riêng tại Yangon.

 Ít nhất 38 người thiệt mạng trong biểu tình ở Myanmar vào ngày 14/3. Ảnh: AP.

Ít nhất 38 người thiệt mạng trong biểu tình ở Myanmar vào ngày 14/3. Ảnh: AP.

Video từ thị trấn Hlaing Thar Yar của Yangon cho thấy người dân bỏ chạy sau khi có tiếng súng nổ. Tại đây, 22 thường dân thiệt mạng vào ngày 14/3. Ngoài ra, hơn một chục thường dân cũng bị thương và lực lượng quân đội tập trung rất đông trong thị trấn này.

Kể từ khi kiểm soát chính quyền cách đây 6 tuần, quân đội Myanmar đã áp đặt tình trạng khẩn cấp trên toàn quốc và bắt giữ các nhà lãnh đạo dân sự.

Thông báo áp đặt thiết quân luật phát trên đài truyền hình quân đội MRTV vào cuối ngày 14/3 là lần đầu tiên thuật ngữ này được sử dụng kể từ vụ chính biến ngày 1/2. Động thái này cho thấy quân đội Myanmar có thể sẽ bắt đầu kiểm soát an ninh, thay vì cảnh sát địa phương.

Theo thông báo, Hội đồng Hành chính Nhà nước đã tăng cường an ninh, khôi phục luật pháp và trật tự. Đồng thời, thông báo cho biết tư lệnh khu vực Yangon đã được giao các quyền hành chính, tư pháp và quân sự trong thành phố.

Bốn trường hợp tử vong khác trong ngày 14/3 được báo cáo ở Bago, Mandalay và thành phố phía bắc Hpakant của bang Kachin, theo các nhóm nhân quyền và truyền thông địa phương.

Video về Yangon được đăng tải trên mạng xã hội cho thấy đám đông biểu tình, một số người đội mũ bảo hộ và đeo mặt nạ phòng độc, chạy xuống đường giữa tiếng súng nổ.

Những người biểu tình xịt bọt từ bình cứu hỏa khi rút lui. Đây là chiến thuật họ dùng để dập hơi cay và tạo ra một màn hơi khiến cảnh sát khó truy đuổi.

Người bị thương do trúng đạn và đạn cao su ở các khu vực khác của Yangon, bao gồm quận Insein, cũng được ghi nhận. Nơi đây đã xuất hiện những luồng khói đen sau khi lực lượng an ninh đốt rào chắn.

Như Trần

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/myanmar-thiet-quan-luat-yangon-sau-khi-nha-may-trung-quoc-bi-dot-pha-post1193285.html